Bangladesh bãi bỏ hầu hết hạn ngạch với việc làm nhà nước nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình

Linh Quy (Theo Al Jazeera)-Thứ hai, ngày 22/07/2024 14:21 GMT+7

Quân đội Bangladesh được triển khai tại thủ đô Dhaka để ngăn chặn bạo loạn (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tòa án tối cao Bangladesh hôm 21/7 đã bãi bỏ hầu hết hạn ngạch đối với việc làm nhà nước, vốn gây ra các cuộc biểu tình bạo lực của sinh viên khiến ít nhất 114 người chết.

Chính phủ Bangladesh lùi bước, sửa hạn ngạch viên chức

Theo truyền thông địa phương, Tòa án Tối cao Bangladesh đã điều chỉnh hạn ngạch viên chức, sau khi làn sóng phản đối quy định này leo thang thành bạo lực nghiêm trọng khiến hơn 100 người thiệt mạng trong tuần vừa qua.

Cuộc biểu tình diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Bangladesh đang ở mức cao, chiếm gần 20% dân số. Các sinh viên đã yêu cầu chấm dứt hệ thống hạn ngạch gây tranh cãi, trong đó dành 30% công việc trong chính phủ cho con cháu của các cựu chiến binh đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Bangladesh năm 1971. Họ cho rằng hạn ngạch này có lợi cho các đồng minh của đảng Liên đoàn Awami cầm quyền, đảng dẫn đầu phong trào độc lập chống lại Pakistan.

Bangladesh bãi bỏ hầu hết hạn ngạch với việc làm nhà nước nhằm xoa dịu làn sóng biểu tình - Ảnh 1.

Bạo loạn tại Bangladesh đã khiến hơn 100 người thiệt mạng (Ảnh: AP)

Ngày 21/7, Tòa án Tối cao Bangladesh đã ra lệnh cắt giảm hạn ngạch dành cho con cháu cựu chiến binh xuống còn 5%, với 93% công việc được phân bổ dựa trên thành tích; 2% còn lại sẽ dành cho người dân tộc thiểu số, người chuyển giới và người khuyết tật.

Các nhóm sinh viên chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc biểu tình đã hoan nghênh quyết định của Tòa án Tối cao nhưng thông báo vẫn tiếp tục biểu tình cho đến khi các yêu cầu chính của họ được đáp ứng, bao gồm việc thả những người đang bị bỏ tù và các quan chức chịu trách nhiệm về vụ bạo lực từ chức.

Ban bố lệnh giới nghiêm và cho phép "bắn ngay tại chỗ"

Để ngăn chặn tình trạng bất ổn có xu hướng gia tăng do làn sóng biểu tình, giới chức Bangladesh đã phải ban bố lệnh giới nghiêm và triển khai quân đội tuần tra trên khắp cả nước.

Trước đó, chính phủ của Thủ tướng Sheikh Hasina đã áp đặt lệnh giới nghiêm, triệu tập quân đội và ra lệnh cho phép "bắn ngay tại chỗ" những trường hợp quá khích để dập tắt các cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi bà tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4.

Kể từ tuần trước, các trường đại học vẫn đóng cửa và Bangladesh bị cắt đứt với thế giới bên ngoài do lệnh phong tỏa liên lạc. Bạo lực tiếp tục leo thang khi cảnh sát sử dụng hơi cay, bắn đạn cao su và ném lựu đạn khói để giải tán những người biểu tình ném đá.

Bộ trưởng Nội vụ Asaduzzaman Khan cho biết lệnh giới nghiêm, được áp dụng trước phán quyết của Tòa án Tối cao, sẽ được nới lỏng trong 2 giờ để người dân tích trữ nhu yếu phẩm trước khi tiếp tục trong một "thời gian không xác định".

Chính phủ trước đây của bà Hasina đã loại bỏ hệ thống hạn ngạch với việc làm nhà nước vào năm 2018 nhưng Tòa án Tối cao đã khôi phục nó vào tháng trước, làm dấy lên một đợt phản đối mới và dẫn đến một cuộc đàn áp tiếp theo của chính phủ. Bộ trưởng Tư pháp AM Amin Uddin nói với hãng tin AFP hôm 21/7 rằng nhiều chính trị gia gọi phán quyết của Tòa án Tối cao vào tháng trước là "bất hợp pháp".

Mỹ, Đức khuyến cáo công dân không đến Bangladesh

Bên cạnh khuyến cáo công dân không đến Bangladesh, giới chức Đức đồng thời cảnh báo việc Bangladesh có thể ban hành thêm các lệnh kiểm soát, hạn chế tiếp cận Internet và dữ liệu di động. 

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nâng mức cảnh báo đi lại tới Bangladesh lên cấp độ 4, kêu gọi người dân không đến quốc gia Nam Á này. Thông báo nêu rõ: "Du khách không nên đến Bangladesh do bất ổn dân sự đang xảy ra tại Dhaka. Các cuộc biểu tình và đụng độ bạo lực đã được báo cáo tại thành phố Dhaka, các khu vực lân cận và trên khắp Bangladesh".

Cũng theo thông báo trên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép các nhân viên chính phủ không thuộc diện khẩn cấp cùng gia đình có thể rời Bangladesh.

Bangladesh triển khai quân đội tuần tra trên cả nước Bangladesh triển khai quân đội tuần tra trên cả nước

VTV.vn - Ngày 20/7, Bangladesh đã triển khai quân đội tuần tra các thành phố để ngăn chặn tình trạng bất ổn đang có xu hướng gia tăng do các cuộc biểu tình của sinh viên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước