Biểu tình phản đối bạo hành phụ nữ tại Peru

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 14/08/2016 20:33 GMT+7

VTV.vn - Ngày 13/8, khoảng 50.000 người dân Peru đã tham gia biểu tình nhằm phản đối bạo lực đối với phụ nữ. Tổng thống nước này cũng tham gia vào đoàn tuần hành.

Hoạt động có tên "Không thêm một người nào nữa" được phát động bởi các nhà hoạt động dân sự và nhân quyền, để nâng cao ý thức cũng như bảo vệ quyền của phụ nữ. Tại Peru, 7/10 phụ nữ bị bạo hành về thể xác hay tinh thần dưới nhiều dạng khác nhau.

Riêng trong năm nay đã có 54 phụ nữ thiệt mạng do bị chồng hay người yêu cũ giết. 118 người khác là nạn nhân của các vụ giết người có chủ ý. Thống kê cũng cho thấy, chỉ có 33% nạn nhân bị bạo hành trình báo với giới chức nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước