Pakistan thông qua đạo luật bảo vệ phụ nữ trước nạn bạo hành

VTV8-Thứ ba, ngày 08/03/2016 10:34 GMT+7

VTV.vn - Đạo luật trên quy định hình phạt tù đến 1 năm với hành vi ngược đãi phụ nữ và tăng lên 2 năm đối với người tái phạm.

Ngoài việc thiết lập đường dây nóng miễn phí để phụ nữ báo cáo các vụ bạo hành, chính quyền tỉnh Punjab còn thành lập một trung tâm đặc biệt cho việc tiếp nhận và chăm sóc những nạn nhân cần đến sự trợ giúp hoàn toàn, từ nhà ở đến tư vấn tâm lý và trợ giúp pháp lý.

Toàn bộ các nhân viên của trung tâm, bao gồm những nhà điều tra, những nhà xã hội học, những nhà tâm lý sẽ trợ giúp các phụ nữ trước sự quấy rối và sự lạm dụng. Biện pháp này đã nhận được sự tán thành của nhiều nhóm và nhiều tổ chức xã hội dân sự chuyên đấu tranh cho một quy tắc ứng xử bình đẳng giới nhằm tạo môi trường xã hội an toàn cho phụ nữ Pakistan, giải thoát họ khỏi sự quấy rối, lạm dụng và đe dọa, cả trong gia đình và ở nơi làm việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước