Biểu tình phản đối tư tưởng bài Hồi giáo tại Canada

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 06/02/2017 14:17 GMT+7

Biểu tình bày tỏ sự ủng hộ đối với người Hồi giáo tại Quebec. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Hàng nghìn người dân Canada đã đổ xuống đường biểu tình phản đối tư tưởng bài Hồi giáo và sắc lệnh hành pháp gây nhiều tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các cuộc biểu tình đã diễn ra tại thủ đô Ottawa, các thành phố: Toronto, Montreal, Vancouver, Edmonton và một số vùng duyên hải. Tại Toronto, hàng nghìn người đã tập trung trước cửa Lãnh sự quán Mỹ để lên án sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump cấm nhập cảnh đối với công dân 7 nước có đa số dân là người Hồi giáo.

Ban tổ chức cho biết, mục đích tiến hành cuộc biểu tình là nhằm kêu gọi bãi bỏ Hiệp định quốc gia an toàn thứ ba. Hiệp định này được Mỹ và Canada ký năm 2004, theo đó bắt buộc những người tị nạn phải xin quy chế tị nạn ở quốc gia an toàn đầu tiên mà họ đặt chân tới.


Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ bác kháng cáo về sắc lệnh cấm nhập cảnh Tòa phúc thẩm liên bang Mỹ bác kháng cáo về sắc lệnh cấm nhập cảnh Mỹ bãi bỏ quy định cấm nhập cảnh, dù Tổng thống Trump phản đối Mỹ bãi bỏ quy định cấm nhập cảnh, dù Tổng thống Trump phản đối Nông thôn Mỹ thiếu bác sĩ do lệnh cấm nhập cảnh Nông thôn Mỹ thiếu bác sĩ do lệnh cấm nhập cảnh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước