Binh lính Ấn Độ và Pakistan lại đấu súng ở khu vực Kashmir

Thanh Ba (VTV8)-Chủ nhật, ngày 18/08/2019 13:59 GMT+7

Nạn nhân thiệt mạng do vụ đấu súng tại Kashmir. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 17/8, đấu súng dữ dội giữa các lực lượng Ấn Độ và Pakistan dọc ranh giới kiểm soát ở khu vực Kashmir tranh chấp giữa hai nước đã xảy ra.

Vụ việc đã khiến ít nhất 1 binh sỹ Ấn Độ thiệt mạng. Cuộc đấu súng diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an LHQ không đạt được đồng thuận về vấn đề Kashmir sau cuộc họp kín đầu tiên về căng thẳng tại khu vực này. 

Trước đó cùng ngày, Ấn Độ đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế tại khu vực do lo ngại tình trạng hỗn loạn sau khi New Delhi công bố sắc lệnh bãi bỏ quy chế đặc biệt đối với bang Jammu và Kashmir, đồng thời trình dự luật tách bang này thành hai vùng lãnh thổ liên bang gồm Ladakh cùng Jammu và Kashmir từ ngày 31/10 tới. Pakistan đã phản đối mạnh mẽ quyết định trên, tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao, đình chỉ hoạt động thương mại song phương với Ấn Độ và đưa vấn đề này ra LHQ.

Hội đồng Bảo an LHQ không đạt đồng thuận về căng thẳng Ấn Độ - Pakistan Hội đồng Bảo an LHQ không đạt đồng thuận về căng thẳng Ấn Độ - Pakistan

VTV.vn - Ngày 16/8, Hội đồng Bảo an LHQ đã tổ chức một cuộc họp kín để thảo luận về căng thẳng gia tăng giữa Ấn Độ và Pakistan liên quan đến vấn đề Kashmir.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước