Bloomberg: Ngành dầu mỏ của Nga không bị tổn thất trước lệnh trừng phạt của phương Tây

Quỳnh Chi (Theo RT)-Chủ nhật, ngày 14/01/2024 06:52 GMT+7

(Ảnh minh họa: Sputnik)

VTV.vn - Bloomberg đưa tin, các công ty dầu mỏ của Nga đang trên đà đạt mức khoan kỷ lục tại các mỏ dầu của họ vào năm 2023.

Đồng thời, không có dấu hiệu cho thấy, Nga bị tổn thất do các lệnh trừng phạt hoặc sự ra đi của một số nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu phương Tây.

Từ tháng 1 đến tháng 11/2023, Nga đã khoan tổng độ sâu 28.100 km, cao nhất trong hơn một thập kỷ, theo Bloomberg, trích dẫn các hồ sơ trong ngành. Các nhà phân tích từ công ty ttình báo dữ liệu Kpler và công ty tư vấn Ykov & Partners có trụ sở tại Moscow (Nga), kỳ vọng rằng trong cả năm 2023, hoạt động khoan, sản xuất dầu mỏ của Nga sẽ vượt quá tổng độ sâu 30.000 km.

Hoạt động khoan dầu diễn ra cùng với sự phục hồi cả về khối lượng và giá trị xuất khẩu dầu của Nga. Và sự gia tăng này xảy ra bất chấp các lệnh trừng phạt sâu rộng của phương Tây đối với ngành năng lượng của Nga và sự ra đi của các nhà cung cấp dịch vụ dầu mỏ quốc tế.

EU đã áp đặt "hạn chế xuất khẩu toàn diện đối với thiết bị, công nghệ và dịch vụ cho ngành năng lượng ở Nga" vào năm 2022, trong khi Mỹ trừng phạt nhiều công ty sản xuất thiết bị khoan dầu và phát triển công nghệ sản xuất nhằm "hạn chế khả năng khai thác dầu trong tương lai của Nga".

Mặc dù hai nhà cung cấp dịch vụ dầu mỏ lớn trên toàn cầu là Halliburton và Baker Hughes đã bán doanh nghiệp ở Nga và rời khỏi nước này, nhưng những "gã khổng lồ" chủ lực khác của phương Tây như SLB và Weatherford International vẫn tiếp tục hoạt động ở Nga.

Theo Viktor Katona, nhà phân tích dầu thô hàng đầu tại Kpler, cuộc di cư của các công ty phương Tây có tác động tối thiểu đến ngành dầu mỏ của Nga.

Daria Melnik, Phó Chủ tịch phụ trách thăm dò và sản xuất tại công ty nghiên cứu Rystad Energy có trụ sở tại Oslo (Na Uy), thông tin: "Chỉ khoảng 15% thị trường khoan dầu nội địa của Nga phụ thuộc vào công nghệ từ những quốc gia được gọi là không thân thiện".

Dữ liệu ngành cho thấy, các đơn vị thuộc những tập đoàn năng lượng lớn trong nước như Rosneft, Gazprom và Surgutneftegas chiếm phần lớn thị trường dịch vụ dầu mỏ của Nga. Các công ty Nga cũng đã phát triển chuyên môn nội bộ về các hoạt động khoan và sản xuất dầu mỏ, điều này chứng tỏ rằng các biện pháp hạn chế của phương Tây phần lớn đã thất bại.

Hầu hết công ty Nga đã thích ứng với lệnh trừng phạt Hầu hết công ty Nga đã thích ứng với lệnh trừng phạt EU thông qua gói trừng phạt mới đối với Nga EU thông qua gói trừng phạt mới đối với Nga Nga vượt Saudi Arabia trở thành nước sản xuất dầu hàng đầu Nga vượt Saudi Arabia trở thành nước sản xuất dầu hàng đầu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước