Bờ Đông nước Mỹ hứng chịu bão mùa đông khắc nghiệt với tuyết rơi dày và gió thổi mạnh

Quỳnh Chi (Theo France24)-Chủ nhật, ngày 30/01/2022 07:29 GMT+7

Tuyết rơi tại công viên Sweet Arrow Lake County ở Pine Grove, bang Pennsylvania ngày 28/1. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 29/1, hàng nghìn chuyến bay ở Mỹ đã bị hủy khi các khu vực bờ biển phía Đông phải chống chọi với cơn bão mùa đông mạnh mang theo tuyết rơi dày và gió lớn.

Các vùng ở khu vực Đông Bắc nước Mỹ, bao gồm thành phố New York và thành phố Boston, được dự đoán sẽ phải hứng chịu sức ép từ cơn bão. Cơn bão này được dự đoán là cũng sẽ tấn công miền Trung Đại Tây Dương.

Máy làm muối và máy xúc tuyết đã được chuẩn bị sẵn sàng ở thành phố New York. Thị trưởng thành phố Eric Adams đã đăng trên tài khoản Twitter rằng, dự đoán tuyết sẽ rơi dày tới 30 cm.

Theo công ty theo dõi chuyến bay FlightAware, khoảng 3.400 chuyến bay trong nước và quốc tế đã bị hủy trong ngày 29/1.

Tổng số chuyến bay bị hủy trong ngày 28/1 là hơn 1.450 chuyến.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã cảnh báo về "tình trạng tuyết rơi dày và đôi khi gần như không thể đi lại được" dọc theo các phần của bờ biển Trung Đại Tây Dương và New England, với lượng tuyết rơi dày hơn 30 cm ở khu vực này.

Thống đốc New York và New Jersey đã ban bố tình trạng khẩn cấp về cơn bão, trong khi Thị trưởng Boston Michelle Wu tuyên bố tình trạng khẩn cấp về tuyết rơi dày.

Bờ Đông nước Mỹ hứng chịu bão mùa đông khắc nghiệt với tuyết rơi dày và gió thổi mạnh - Ảnh 1.

Xe chở muối rải đường chuẩn bị ứng phó với trận bão tuyết lớn ở Chelsea, bang Massachusetts, Mỹ ngày 28/1. (Ảnh: Shutterstock)

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, cơn bão sẽ kéo theo nền nhiệt cực thấp cùng gió rét nguy hiểm từ đêm 29/1 đến sáng 30/1.

Thống đốc New York Kathy Hochul cho biết trong một tuyên bố: "Hãy về nhà an toàn trong tối nay, ở nhà vào cuối tuần, tránh mọi việc đi lại không cần thiết". Đồng thời, bà Hochul chỉ ra rằng, tại Long Island, thành phố New York và khu vực thấp hơn là Thung lũng Hudson sẽ có tuyết rơi đặc biệt dày.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Khu vực miền Đông nước Mỹ cho biết, cơn bão dự kiến ​​sẽ mạnh lên nhanh chóng trong 24 giờ tới, với áp suất dự kiến ​​sẽ giảm khoảng 35 milibar vào tối 29/1.

Hiện hơn 10 triệu người ở một số vùng ven biển từ bang Virginia đến New England đang phải đối mặt với cảnh báo bão tuyết, với sức gió được dự báo lên tới hơn 110 km/hở một số nơi. Tại thành phố Boston và các vùng của bang Maine có thể xuất hiện tuyết dày hơn 60 cm.

Trận bão tuyết xảy ra sau cơn bão mùa đông tương tự bao trùm một vùng Đông Bắc Mỹ, từ Georgia đến Canada chỉ hai tuần trước đã khiến hàng nghìn ngôi nhà bị mất điện và làm gián đoạn hàng nghìn chuyến bay.

Bão tuyết gây hàng trăm vụ tai nạn giao thông tại Mỹ Bão tuyết gây hàng trăm vụ tai nạn giao thông tại Mỹ

VTV.vn - Một cơn bão mùa đông kết hợp với gió lớn và tuyết rơi dày quét qua nhiều khu vực ở Đông Nam nước Mỹ đã gây ra hàng trăm vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước