Bỏ phiếu sớm tại bang Virginia (Mỹ)

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 24/09/2016 10:20 GMT+7

Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton

VTV.vn - Còn hơn một tháng nữa mới diễn ra ngày bầu cử Tổng thống chính thức ở Mỹ nhưng hôm qua (23/9), những lá phiếu đầu tiên đã được bỏ tại bang Virginia.

Bang Virginia đã trở thành bang đầu tiên trong 36 bang cho phép cử tri bỏ phiếu sớm. Đây là một phần trong chiến lược nhằm khuyến khích các cử tri Mỹ đi bầu. Do vậy, cả hai ứng cử viên chạy đua vào Nhà trắng năm nay là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton của Đảng Dân chủ và tỷ phú Donald Trump của Đảng Cộng hòa đều tận dụng cơ hội này để vận động các cử tri.

Cuộc bỏ phiếu sớm tại bang Virginia diễn ra khi chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa 2 ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ vào ngày 26/9 tới. Giới phân tích dự đoán, cuộc tranh luận đầu tiên này có thể thu hút 100 triệu khán giả theo dõi.

Các cuộc thăm dò do Reuters thực hiện mới được công bố hôm qua cho thấy hiện bà Hillary Clinton đang dẫn trước 4 điểm so với đối thủ với tỷ lệ ủng hộ là 41% trong khi ông Donald Trump được 37%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước