Bộ Quốc Phòng Mỹ mời tin tặc tham gia “Bẻ khóa Lầu Năm Góc”

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 03/03/2016 14:49 GMT+7

(Ảnh minh họa: DOD)

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa đánh tiếng mời tin tặc kiểm tra mức độ an toàn các trang mạng công khai của bộ này.

"Bẻ khóa Lầu Năm Góc" là chương trình thử nghiệm lần đầu tiên được áp dụng đối với một cơ quan Chính phủ Liên bang. Chương trình cho phép các tin tặc (thực chất là các chuyên gia an ninh mạng đã được kiểm tra nhân thân) xác định lỗ hổng trên các trang mạng của Bộ Quốc phòng Mỹ trước khi những tin tặc xấu có thể khai thác chúng. Điều này giúp cho giới chức tiết kiệm tiền và thời gian trong trường hợp bị tấn công mạng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho rằng, sáng kiến này sẽ củng cố năng lực phòng thủ kỹ thuật số, tăng cường an ninh quốc gia của Mỹ. Hiện giới chức Mỹ đang thảo luận về khả năng trao giải thưởng bằng tiền mặt cho những cuộc tấn công mạng thành công.

NSA cảnh báo nguy cơ tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng của Mỹ NSA cảnh báo nguy cơ tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng của Mỹ

VTV.vn - Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Michael Roger vừa cảnh báo nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng của Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước