Hàn Quốc nghi ngờ Triều Tiên âm mưu tấn công mạng

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 27/01/2016 17:04 GMT+7

Giới chức Hàn Quốc khẳng định, CHDCN Triều Tiên đứng sau các cuộc tấn công mạng lớn nhắm vào Hàn Quốc trong 2 năm qua. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Ngày 27/1, Hàn Quốc đã lên tiếng bày tỏ nghi ngờ Triều Tiên đang âm mưu thực hiện những vụ tấn công mạng vào các mục tiêu của Soeul.

Phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức ngày 27/1 tại thủ đô Soeul (Hàn Quốc), người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Joon-hee cho biết, Triều Tiên có thể có kế hoạch tấn công mạng vào các mục tiêu ở Hàn Quốc và nhà chức trách Hàn Quốc đang tiến hành công tác điều tra liên quan tới vấn đề trên. Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo an ninh mạng sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4 của Bình Nhưỡng hôm 6/1 vừa qua.

Sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công vụ thử hạt nhân thứ 4, một số nguồn tin chưa được xác nhận cho biết, hệ thống máy tính của một số cơ quan Chính phủ và các công ty của Hàn Quốc đã bị nhiễm mã độc hại nghi ngờ được gửi từ phía Triều Tiên. Tuy nhiên, Triều Tiên luôn phủ nhận các lời cáo buộc trên.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước