Bờ Tây nước Mỹ đối mặt với nắng nóng cực kỳ nguy hiểm

Lê Minh (Phóng viên THVN tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 11/07/2021 20:56 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ vừa đưa ra cảnh báo về một đợt nóng cực kỳ nguy hiểm xảy ra ở hầu hết các bang trong tuần tới, có thể kéo dài đến cuối tháng 7.

Khu vực miền Tây nước Mỹ đã và đang chuẩn bị đối mặt với những đợt nóng kỷ lục trong vòng hơn một thế kỷ qua, nguy cơ có thêm nhiều người tử vong.

Báo cáo vừa công bố của Cơ quan quản lý Đại dương và Khí quyển quốc gia Mỹ cho biết, các bang bờ Tây nước Mỹ, kéo dài từ Oregon, California, Nevada, Arizona, Utah đến Idaho, vừa trải qua một tháng 6 nóng nhất trong vòng 127 năm qua, với nhiệt độ trung bình là 22,6oC, cao hơn 2,4oC so với trung bình tháng 6 hàng năm và vượt qua cả đợt nóng kỷ lục tháng 6/2016.

Bờ Tây nước Mỹ đối mặt với nắng nóng cực kỳ nguy hiểm - Ảnh 1.

Một người Mỹ mua đồ giải khát ướp lạnh để giảm bớt cái nóng ngày 26/6. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Mỹ lại vừa đưa ra cảnh báo về một đợt nóng cực kỳ nguy hiểm xảy ra ở hầu hết các bang này trong tuần tới, có thể kéo dài đến cuối tháng 7, với nhiệt độ trung bình có thể vượt trên 40oC, có nơi lên tới 54oC.

Đợt nóng hồi tháng 6 vừa qua đã khiến 116 người ở bang Oregon tử vong và lượng nước của những hồ chứa tại các bang bờ Tây giảm còn 1/3 so với cùng kỳ hàng năm. Các chuyên gia cảnh báo, đợt nóng cực kỳ nguy hiểm tới đây có thể khiến thêm nhiều người hơn nữa tử vong, và nguy cơ mất điện trên diện rộng có thể xảy ra do các nhà máy thủy điện không có đủ nước để hoạt động.

Nắng nóng khủng khiếp tại Bờ Tây nước Mỹ Nắng nóng khủng khiếp tại Bờ Tây nước Mỹ

Khu vực phía Tây nước Mỹ đang hứng chịu đợt nắng nóng khủng khiếp kéo dài với nhiều nơi có nhiệt độ lên tới 50°C.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước