Bộ trưởng an ninh Indonesia xác nhận về vụ đánh bom liều chết ở Sulawesi

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 29/03/2021 06:16 GMT+7

Cảnh sát vũ trang Indonesia chốt chặn bên ngoài nhà thờ Công giáo của thành phố Makassar sau vụ đánh bom liều chết (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đây là xác nhận chính thức đầu tiên của nhà chức trách Indonesia rằng vụ nổ bên ngoài nhà thờ Công giáo tại Makassar là một vụ tấn công liều chết.

Bộ trưởng An ninh Indonesia, ông Mahfud MD tuyên bố, vụ tấn công bên ngoài nhà thờ Công giáo tại Makassar, thuộc tỉnh South Sulawesi, miền Trung nước này ngày 28/3 là một vụ đánh bom liều chết do 2 đối tượng thực hiện.

Phát biểu với các phóng viên ở thủ đô Jakarta, ông Mahfud MD cho biết, 2 thủ phạm đã chết, trong khi khoảng 20 người bị thương trong vụ tấn công. Đây là xác nhận chính thức đầu tiên của nhà chức trách Indonesia rằng vụ nổ trên là một vụ tấn công liều chết.

Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom nói trên. Cảnh sát South Sulawesi đang tích cực điều tra vụ việc.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã lên án vụ tấn công là hành động khủng bố.

Vụ đánh bom xảy ra vào lúc 10h30 sáng 28/3 (giờ địa phương). Hai kẻ đánh bom đã điều khiển xe mô tô lao vào khuôn viên nhà thờ. Một nhân chứng cho biết đã nghe thấy 2 tiếng nổ lớn và sau đó thấy khói bốc lên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước