Đánh bom bên ngoài nhà thờ ở Indonesia, 2 người thiệt mạng

Quỳnh Chi (Theo The Straits Times)-Chủ nhật, ngày 28/03/2021 18:16 GMT+7

Hiện trường vụ nổ ở bên ngoài nhà thờ Công giáo tại Indonesia. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cảnh sát Indonesia cho biết, ngày 28/3, một vụ nổ đã xảy ra ở bên ngoài một nhà thờ Công giáo ở thủ phủ Makassar, tỉnh Nam Sulawesi, miền Trung nước này.

Hai đối tượng bị tình nghi thực hiện vụ đánh bom liều chết này đã tử vong trong vụ nổ bom. Ngoài ra, 14 người khác đã bị thương.

Người phát ngôn của Cảnh sát Quốc gia Indonesia, Tổng Thanh tra Cảnh sát Argo Yuwono, cho biết, hai người ngồi trên một chiếc xe máy đã cố gắng đi vào khuôn viên nhà thờ sau khi thánh lễ kết thúc: "Hai người đàn ông đã bị nhân viên bảo vệ của nhà thờ chặn lại và vụ nổ đã xảy ra".

Đánh bom bên ngoài nhà thờ ở Indonesia, 2 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Phong tỏa khu vực bị đánh bom. (Ảnh: AP)

Đồng thời, ông Argo Yuwono cho biết thêm, vụ đánh bom xảy ra ở cổng nhà thờ vào lúc 10h20 ngày 28/3 (theo giờ địa phương). Ngoài hai nghi can đã chết trong vụ đánh bom nhà thờ, cảnh sát sở tại đang điều tra các bộ phận cơ thể khác được tìm thấy tại hiện trường. Những người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện ở gần địa điểm diễn ra vụ nổ.

Người phát ngôn cảnh sát tỉnh Nam Sulawesi cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ nổ có các tín đồ tập trung bên trong nhà thờ. Hình ảnh trên truyền thông địa phương cho thấy, nhiều ô tô đỗ gần nhà thờ bị hư hại. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường sau vụ nổ.

Đánh bom bên ngoài nhà thờ ở Indonesia, 2 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Điều tra tại hiện trường vụ đánh bom. (Ảnh: AP)

Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom khủng bố. Ông Widodo đã ra lệnh cho Cảnh sát trưởng quốc gia điều tra vụ tấn công và triệt phá mạng lưới kết nối với các tội phạm.

"Khủng bố là tội ác chống lại loài người và không liên quan đến bất kỳ tôn giáo nào. Tất cả các giáo lý tôn giáo đều bác bỏ chủ nghĩa khủng bố, dù vì bất kỳ lý do nào", ông Widodo nói.

Đánh bom bên ngoài nhà thờ ở Indonesia, 2 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Cảnh sát điều tiết giao thông gần hiện trường vụ nổ. (Ảnh: AP)

Cảnh sát trưởng Nam Sulawesi, Tổng Thanh tra Cảnh sát Merdisyam, nói với các phóng viên rằng, vụ đánh bom sử dụng "chất nổ có sức công phá lớn", nhưng may mắn không gây thiệt hại đáng kể cho nhà thờ.

Hiện cảnh sát Indonesia đang tiến hành điều tra vụ đánh bom này.

4 người thiệt mạng trong vụ đánh bom nhà thờ tại Afghanistan 4 người thiệt mạng trong vụ đánh bom nhà thờ tại Afghanistan Nhóm phụ nữ âm mưu đánh bom Nhà thờ Đức Bà Paris lĩnh án tù Nhóm phụ nữ âm mưu đánh bom Nhà thờ Đức Bà Paris lĩnh án tù Lộ diện kẻ đánh bom liều chết tại nhà thờ Sri Lanka Lộ diện kẻ đánh bom liều chết tại nhà thờ Sri Lanka

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước