Bộ trưởng Bộ Nội vụ G7 bàn về an ninh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/04/2019 12:41 GMT+7

Claire Grady (trái), quan chức Bộ An ninh Nội địa Mỹ, sẽ thay mặt Bộ trưởng Kirstjen Nielsen tham dự hội nghị bộ trưởng nội vụ G-7 tại Paris, Pháp. Bà đứng cùng Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 4/4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ của 7 nước công nghiệp phát triển G7 đã bắt đầu cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Paris, Pháp.

Các cuộc thảo luận xoay quanh những thách thức an ninh hiện nay và cam kết chống khủng bố.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, ông Christophe Castaner đã hối thúc các nước đối tác thông qua "các cam kết Paris" trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 8 năm nay ở Biarritz, Pháp.

Cuộc họp cũng bàn về vấn đề di cư và buôn người với sự tham gia của các bộ trưởng nội vụ của Nigeria và Burkina Faso.

Các đại diện của Facebook, Google, Twitter và Microsoft cũng được mời tham dự cuộc họp để thảo luận về vai trò của các hãng công nghệ lớn trong cuộc chiến chống cực đoan hóa.

Các Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng đã thảo luận về các mạng lưới buôn lậu, tội phạm môi trường và sự trở lại của tay súng từng tham chiến cho tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng IS tại Syria và Iraq.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước