Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia từ chức

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/03/2019 14:13 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Christopher Pyne. Ảnh: Northern Daily

VTV.vn - Ngày 2/3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Christopher Pyne đã tuyên bố từ chức, không tham gia cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 5.

Giải thích về lý do, Bộ trưởng Christopher Pyne cho biết ông muốn rời khỏi chính trường và bắt đầu giai đoạn mới của cuộc đời.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Christopher Pyne là nhân vật cấp cao thứ 7 trong đảng Tự do của Thủ tướng Scott Morrison tuyên bố không tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Trước đó, hôm 1/3, ông Steve Ciobo cũng đã tuyên bố từ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quốc phòng và cũng cho biết sẽ không tiếp tục tham gia tranh cử.

Sân bay quốc tế của Australia bị đe dọa đánh bom Sân bay quốc tế của Australia bị đe dọa đánh bom

VTV.vn - Hôm 2/2, sân bay quốc tế thành phố Brisbane, bang Queensland, Australia đã bị phong tỏa sau khi xuất hiện lời đe dọa đánh bom.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước