Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc từ chức giữa lúc căng thẳng liên Triều

Nguyễn Hà-Thứ tư, ngày 17/06/2020 18:16 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Kim Yeon-chul nhận trách nhiệm vì tình trạng căng thẳng hiện tại trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon Chul đã đề nghị được từ chức, chỉ một ngày sau khi Triều Tiên đánh sập văn phòng liên lạc liên Triều ở Kaesong.

Hãng truyền thông CNN cho biết, trong cuộc họp báo ngày hôm nay, Bộ trưởng Kim nhận mọi trách nhiệm liên quan đến việc quan hệ liên Triều xấu đi như hiện nay. Ông cũng rất lấy làm tiếc khi không thể đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng từ người dân mong muốn hòa bình và phát triển trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông Kim Yeon Chul được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc vào ngày 8/4 năm ngoái và như vậy, ông đã xin từ chức chỉ sau hơn một năm tại nhiệm.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc là cơ quan chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Sau khi trở thành lãnh đạo của bộ này năm ngoái, ông Kim được giao nhiệm vụ bắt đầu các cuộc đàm phán liên Triều, vốn đã trì trệ nhiều tháng sau 3 lần diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2018.

Căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã trở nên tồi tệ hơn những ngày qua sau khi Triều Tiên thực hiện một loạt biện pháp trả đũa vụ các nhà hoạt động thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới từ phía Hàn Quốc. Bình Nhưỡng thậm chí dọa có hành động quân sự đối phó.

Sau tuyên bố cắt đứt các đường dây liên lạc và hợp tác song phương với Hàn Quốc, ngày 16/6, Triều Tiên đã cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều ở thành phố Kaesong.

Đầu ngày 17/6, Triều Tiên còn tuyên bố bác bỏ đề xuất cử đặc phái viên của Hàn Quốc và đe dọa sẽ tái triển khai binh sĩ tới các khu vực phi quân sự hóa giữa hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước