Bộ trưởng Bộ Y tế Congo từ chức vì để dịch Ebola hoành hành

Tường Vy (VTV8)-Thứ ba, ngày 23/07/2019 17:33 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Y tế CHDC Congo Oly Ilunga đã phải từ chức sau khi Tổng thống nước này thay thế vị trí lãnh đạo chiến dịch toàn quốc chống dịch Ebola.

Ông Ilunga đã giám sát chiến dịch chống Ebola trong gần một năm qua. Tuy nhiên, vào tuần trước, Văn phòng Tổng thống Congo tuyên bố sẽ giao nhiệm vụ giám sát chiến dịch này cho một đội ngũ khác, có trách nhiệm báo cáo trực tiếp lên Tổng thống. 

Dịch Ebola đã bùng phát trở lại tại Congo từ tháng 8/2018, tới nay đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng và hơn 800 người nhiễm virus. Đây được coi là vụ bùng phát dịch nghiêm trọng thứ 2 trên thế giới.


UNICEF báo động tỷ lệ trẻ em nhiễm virus Ebola tại CHDC Congo UNICEF báo động tỷ lệ trẻ em nhiễm virus Ebola tại CHDC Congo Thành phố lớn nhất CHDC Congo xác nhận bùng phát dịch Ebola Thành phố lớn nhất CHDC Congo xác nhận bùng phát dịch Ebola WHO: Dịch Ebola diễn biến ngày càng phức tạp tại CHDC Congo WHO: Dịch Ebola diễn biến ngày càng phức tạp tại CHDC Congo


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước