Congo báo động với hơn 1.000 người tử vong vì dịch Ebola

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 07/06/2019 17:35 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, đã có hơn 2.000 trường hợp nhiễm Ebola kể từ khi dịch bùng phát vào tháng 8/2018 tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Trong đó, có hơn 1.350 người tử vong. Đây là đợt bùng phát nghiêm trọng thứ 2 do virus Ebola gây ra tại quốc gia này.

Theo Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, một điều đáng lưu ý là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ tử vong cao vì nhiễm Ebola tại Congo là do phát hiện muộn. Trên thực tế, cứ 4 người mắc bệnh Ebola thì có 1 trường hợp được phát hiện khi đã quá muộn.


WHO kêu gọi điều chỉnh chiến lược đối phó với dịch Ebola ở CHDC Congo WHO kêu gọi điều chỉnh chiến lược đối phó với dịch Ebola ở CHDC Congo Báo động: Gần 1.000 người tử vong do đại dịch Ebola tại Congo Báo động: Gần 1.000 người tử vong do đại dịch Ebola tại Congo Nguy cơ dịch Ebola ngày càng nghiêm trọng ở Congo Nguy cơ dịch Ebola ngày càng nghiêm trọng ở Congo


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước