Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chuẩn bị công du châu Á

Trang Phan-Thứ năm, ngày 11/03/2021 19:16 GMT+7

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken phát biểu về các ưu tiên trong chính quyền của Tổng thống Biden hôm 3/3. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên tới châu Á của các quan chức đứng đầu lĩnh vực quốc phòng và đối ngoại của Mỹ, kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến ​​sẽ đến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc trong tuần tới để đàm phán về chính sách đối ngoại và an ninh.

Đây sẽ là chuyến công du đầu tiên tới các đồng minh châu Á của các quan chức đứng đầu về quốc phòng và đối ngoại của Mỹ, kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Chuyến công du cũng phản ánh những lo ngại ngày càng tăng của chính quyền Mỹ về thách thức từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cùng các vấn đề với Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ lần lượt tới thăm thủ đô Tokyo của Nhật Bản và thủ đô Seoul của Hàn Quốc và tổ chức các cuộc đối thoại "2 cộng 2" với những người đồng cấp của các nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết hiện tại ông không thể xác nhận bất kỳ báo cáo nào về chuyến đi dự kiến ​​nhưng cho biết Washington có cam kết sâu sắc đối với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Ông Ned Price nói: "Tôi nghĩ bạn sẽ thấy chúng tôi tiếp tục thể hiện cam kết của mình đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong tương lai".

Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chuẩn bị công du châu Á - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (Ảnh: ABC News)

Các nguồn tin cho biết Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đến Nhật Bản vào ngày 17/3, trong khi hãng tin Yonhap của Hàn Quốc thì cho biết các cuộc thảo luận đang được tiến hành để hai quan chức Mỹ tới thăm Seoul trong hai ngày kể từ ngày 17/3, mặc dù lịch trình chính xác vẫn đang được xác nhận.

Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách tăng cường quan hệ với các đồng minh quan trọng khi Trung Quốc thực hiện một cách tiếp cận chính sách đối ngoại ngày càng tích cực ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và các nơi khác trên thế giới.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden cũng đang tiến hành xem xét lại toàn bộ chính sách đối với Triều Tiên. Theo phía Mỹ, việc này được tiến hành cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Một tài liệu dài 24 trang phác thảo các chính sách an ninh quốc gia của Tổng thống Joe Biden hồi đầu tháng đã chỉ ra rằng, Trung Quốc là "đối thủ cạnh tranh duy nhất có khả năng kết hợp sức mạnh kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ của mình để thách thức lâu dài đối với một nền kinh tế ổn định và hệ thống quốc tế mở".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước