Bộ trưởng Y tế Hà Lan từ chức giữa đại dịch COVID-19

Hà Linh (Theo Reuters)-Thứ sáu, ngày 20/03/2020 10:55 GMT+7

VTV.vn - Lý do Bộ trưởng Y tế Hà Lan Bruno Bruins đưa ra chính là ông đã kiệt sức sau thời gian dài làm việc căng thẳng chống dịch COVID-19.

Quyết định từ chức được Bộ trưởng Y tế Hà Lan đưa ra vào ngày 19/3. Trước đó một ngày, ông đã khiến nhiều người lo lắng khi ngất xỉu tại cuộc họp Quốc hội bàn về cách ứng phó trong tình hình dịch COVID-19 bùng phát.

Nói về quyết định từ chức của mình, ông Bruno Bruins cho biết ông đã làm việc mệt mỏi và kiệt sức trong nhiều tuần liên tiếp. Bộ trưởng Y tế Hà Lan cũng cho rằng ông còn đủ sức khỏe để tiếp tục công việc. Trước đó, ông là người phụ trách chính trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Hà Lan.

Trong thời gian tìm kiếm Bộ trưởng Y tế mới, Thứ trưởng Y tế Hugo de Jonge sé tiếp quản công việc của ông Bruno Bruins.

HIện tại, Chính phủ Hà Lan đang chịu rất nhiều sức ép từ dư luận trước tình hình dịch bệnh thiếu kiểm soát tại đất nước này. Cho đến nay, Hà Lan đã ghi nhận 2.460 ca mắc COVID-19, trong đó có 76 ca tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước