Bộ trưởng Y tế Nga: Những chỉ trích về vaccine Sputnik-V là vô căn cứ

PV (Tổng hợp)-Thứ năm, ngày 13/08/2020 07:37 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến, lô vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của Nga sẽ ra mắt trong vòng hai tuần tới. Tuy nhiên một số quốc gia vẫn nghi ngờ về loại vaccine này.

Các thử nghiệm về kiểm soát chất lượng đang được tiến hành và trong vòng 2 tuần tới, lô vaccine đầu tiên sẽ được đưa ra thị trường và bàn giao cho các bác sĩ thuộc nhóm có nguy cơ, rủi ro cao.

Vaccine phòng COVID-19 mới sẽ được tiêm miễn phí cho tất cả mọi người dân Nga. Ngoài ra, một ứng dụng đặc biệt hiện đang được phát triển, sẽ cho phép theo dõi các tác dụng phụ có thể xảy ra với những người đã tiêm vaccine.

Bộ trưởng Y tế Nga cũng lưu ý rằng, những lời chỉ trích loại vaccine này từ bên ngoài là vô căn cứ và nguyên nhân bắt nguồn từ nỗi sợ cạnh tranh một cách công bằng.

Quốc tế phản ứng thế nào về vaccine Sputnik-V

Trong một tuyên bố ngày 11/8, ông Kirill Dmitriev cho hay tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 20 quốc gia đặt hàng hơn 1 tỷ liều vaccine của Nga. Một số quốc gia Mỹ Latin, Trung Đông và châu Á bày tỏ quan tâm tới việc mua vaccine của Nga. Một vài hợp đồng đã được ký kết.

Bộ trưởng Y tế Nga: Những chỉ trích về vaccine Sputnik-V là vô căn cứ - Ảnh 1.

Tiêm phòng vaccine ngừa bệnh COVID-19 cho người dân ở Nga. Ảnh: Moskva News Agency/TTXVN

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nhận lời mời thử nghiệm lâm sàng vaccine Sputnik-V tại Philippines trong tháng 8 và cho biết ông hy vọng sẽ nhận được vaccine COVID-19 miễn phí của Nga. Ngoài ra, ông Duterte cũng nói rằng ông có ý định thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về số liều vaccine mà Nga sẽ cấp cho Philippines, cũng như cách thức tiến hành các thử nghiệm lâm sàng. Trong khi đó, Brazil và Serbia cho biết sẵn sàng nhập khẩu vaccine của Nga.

Trái ngược với những nước tin tưởng vào thành tựu vaccine của Nga, một số quốc gia như Mỹ và Đức vẫn nghi ngờ loại vaccine này. Cùng ngày Nga công bố vaccine Sputnik V, Bộ Y tế Đức cho rằng vẫn chưa có dữ liệu về chất lượng, hiệu quả và độ an toàn của vaccine ngừa COVID-19 mà Nga điều chế và đăng ký lưu hành. Cơ quan này lưu ý rằng vaccine của Nga vẫn chưa vượt qua nghiên cứu giai đoạn 3, vì vậy Berlin không đàm phán "cùng phát triển vaccine" với Moscow.

Trong khi đó, phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, bà Kellyanne Conway - cố vấn của Tổng thống Donald Trump cho rằng, vaccine ngừa COVID-19 của Nga tụt hậu so với sự phát triển của Mỹ và mới được thử nghiệm cho quá ít người. Bà Conway trích dẫn các tiêu chuẩn của Nga và khẳng định rằng các tiêu chuẩn của Mỹ nghiêm ngặt hơn nhiều.

Về phần mình, WHO cho hay tổ chức này vẫn chưa nhận được đầy đủ thông tin về vaccine ngừa COVID-19 của Nga để đánh giá.

Nga khẳng định cơ sở khoa học về vaccine COVID-19 Nga khẳng định cơ sở khoa học về vaccine COVID-19

VTV.vn - Nga có cơ sở khoa học để nhanh chóng đăng ký cấp phép vaccine và tiếp tục những nghiên cứu trong khi tình hình dịch bệnh đang tiến triển nhanh trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước