Brazil cải tổ nội các quy mô lớn

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 03/10/2015 09:38 GMT+7

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 2/10, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã thông báo tiến hành cải tổ nội các quy mô lớn.

Theo kế hoạch, Chính phủ Brazil sẽ giảm bớt 8 Bộ nhằm cắt giảm chi tiêu công và giành được sự ủng hộ lớn hơn từ các đảng trong Quốc hội.

Trong lần cải tổ này, Bộ Chiến lược, các Văn phòng đặc trách về các vấn đề phụ nữ, nhân quyền và bình đẳng dân tộc… sẽ bị xóa bỏ, đồng thời hợp nhất Bộ Lao động và Bộ An ninh Xã hội thành Bộ Lao động và An ninh Xã hội, hợp nhất Bộ Nông nghiệp với Bộ Ngư nghiệp... Số lượng các Bộ trong Chính phủ Brazil sẽ giảm từ 39 Bộ xuống còn 31 Bộ.

Tổng thống Rousseff khẳng định, cuộc cải tổ lần này sẽ giúp Brazil nhanh chóng thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay và lấy lại đà tăng trưởng kinh tế. Theo bà, đây là bước đi đầu tiên và cũng là bước đi quan trọng trong tiến trình cải tổ bộ máy đất nước.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước