Brexit gây chia rẽ không chỉ trong lòng nước Anh

Phương Huyền, Anh Dũng (Thường trú Đài THVN tại Anh)-Thứ tư, ngày 22/06/2016 09:39 GMT+7

VTV.vn - "Mối quan hệ 40 năm với châu Âu mang lại những gì?" là câu hỏi gây tranh cãi của không chỉ người dân ở cả 2 phe tại Anh mà còn của nhiều nước thành viên khác.

Những chính khách có quan hệ cá nhân gần gũi nhất với Thủ tướng Anh David Cameron, giờ lại đang là những người vận động rời châu Âu mạnh mẽ nhất. Cùng với đó là 1/5 số Bộ trưởng trong Chính phủ và đến gần một nửa số nghị sĩ Đảng bảo thủ cầm quyền.

Cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 23/6 xuất phát từ một cam kết của ông Cameron khi vận động tái đắc cử Thủ tướng. Ở Anh tồn tại không ít ý kiến cho rằng khi đó ông Cameron đã quá vội vàng và cũng chưa lường hết được những hệ luỵ tổng thể của quyết định này. Vì một quyết định ra đi sẽ không chỉ ảnh tưởng tới Anh, tới cả châu Âu, mà có thể là cả thị trường toàn cầu. Cuộc trưng cầu dân ý có thể sẽ khép lại vào ngày 23/6 với người Anh, nhưng sẽ mở ra một giai đoạn mới, sắp xếp, cải tổ lại, không ít xáo trộn với Chính phủ của Thủ tướng David Cameron.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước