Brunei đề cao luật pháp trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 22/07/2020 20:03 GMT+7

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đang kiêm nhiệm chức Ngoại trưởng Brunei - Ảnh: Reuters

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Brunei ngày 20/7 đã ra tuyên bố liên quan vấn đề Biển Đông, trong đó tái khẳng định cam kết duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực.

Brunei cho rằng các cuộc đàm phán liên quan đến vấn đề Biển Đông cần dựa vào Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 và luật pháp quốc tế. Ngoài ra, tất cả các quốc gia liên quan cần thúc đẩy môi trường hòa bình và thuận lợi, xây dựng lòng tin và tăng cường niềm tin lẫn nhau trong khu vực.

Như vậy, tất cả các bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông gồm 5 nước (Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Brunei) và một vùng lãnh thổ (Đài Loan) đều đã lên tiếng trong vòng 2 tuần sau khi Mỹ công bố lập trường mới, bác bỏ các yêu sách hàng hải phi lý của Trung Quốc.

Brunei cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích cực thúc đẩy nhằm sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất.

Các tranh chấp ở Biển Đông cần giải quyết bằng biện pháp hòa bình Các tranh chấp ở Biển Đông cần giải quyết bằng biện pháp hòa bình “Nga kêu gọi các bên liên quan đến tranh chấp ở biển Đông không sử dụng vũ lực” “Nga kêu gọi các bên liên quan đến tranh chấp ở biển Đông không sử dụng vũ lực” Xây dựng lòng tin trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông Xây dựng lòng tin trong giải quyết tranh chấp ở Biển Đông

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước