Bùng nổ bạo lực do vũ khí buôn lậu vào Ecuador

Vân Ánh-Chủ nhật, ngày 30/06/2024 14:45 GMT+7

VTV.vn - Một khẩu súng cũng có thể khiến 34 người thiệt mạng - đây là một ví dụ về nạn bạo lực do vũ khí buôn lậu từ nước ngoài vào Ecuador.

Cuộc chiến chống "vũ khí chợ đen" ở Ecuador đã và đang đặt ra vô vàn thách thức đối với công cuộc trấn áp của Tổng thống nước này.

Một khẩu súng lục đã gây ra một vệt các vụ bạo lực khét tiếng ở Nueva Prosperina - một trong những khu vực nguy hiểm nhất Ecuador. Theo một đơn vị pháp y của cảnh sát, vỏ đạn từ khẩu súng này bắn ra được thu hồi tại hiện trường của 27 vụ bạo lực có liên quan đến 34 trường hợp tử vong. Một quan chức cảnh sát cho biết khẩu súng này vẫn đang được sử dụng tự do ngoài vòng pháp luật.

Ông Renato Rivera - người đứng đầu Cơ quan Giám sát tội phạm có tổ chức Ecuador - nói: "Khó khăn trong việc theo dõi khiến khó có thể biết có bao nhiêu vũ khí đang xâm nhập vào đất nước, và có liên quan trực tiếp tới các vụ giết người".

Những thách thức đối với công cuộc trấn áp của Tổng thống Ecuador đối với tình trạng bùng nổ tội phạm bạo lực và giết người càng ghê gớm hơn do sự gia tăng mạnh mẽ của vũ khí buôn lậu. Nhiều vũ khí trong số đó có nguồn gốc từ Mỹ. Ecuador ghi nhận gần 8.000 vụ giết người vào năm 2023 - tăng gần gấp 6 lần kể từ năm 2020.

Bùng nổ bạo lực do vũ khí buôn lậu vào Ecuador - Ảnh 1.

Đại tá Bẹnamin Molina - Trưởng Đơn vị điều tra buôn bán vũ khí và chất nổ thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Ecuador - cho biết: "Vũ khí được nhập khẩu bất hợp pháp và buôn bán quy mô nhỏ. Khi vào đất nước chúng tôi, chúng được đưa ra chợ đen và cung cấp cho các tổ chức tội phạm đầy quyền lực".

Thành phố cảng Guayaquil trên bờ Thái Bình Dương là trung tâm buôn bán ma túy và là nơi diễn ra các cuộc chiến giữa các băng đảng Mexico, Albania và các băng đảng nước ngoài khác, dẫn đến số vụ giết người gia tăng mạnh.

Cảnh sát Ecuador xác nhận việc truy tìm nguồn gốc súng đạn có thể giúp cơ quan chức năng ngăn chặn những tuyến đường buôn lậu cũng như xây dựng lịch sử pháp y về vũ khí bất hợp pháp để phục vụ cho các cuộc truy tố.

Tuy nhiên, đó là công việc rất khó khăn. Trong số hơn 40.000 khẩu súng bị thu giữ kể từ năm 2019, chỉ có 900 khẩu truy được dấu vết.

Các quan chức cảnh sát cấp cao cũng cho biết Ecuador đang gặp khó khăn trong việc ngăn chặn các tuyến đường buôn lậu súng từ Mỹ, Peru và các nước khác trong khu vực vì thiếu kinh phí, thiết bị pháp y và nhân sự được đào tạo.

Cảnh sát cho biết Ecuador chỉ có 8 kính hiển vi để dò vết đạn và gần 250 kỹ thuật viên được đào tạo bài bản.

Ai Cập không kích phá hủy đoàn xe vận chuyển vũ khí lậu từ Libya Ai Cập không kích phá hủy đoàn xe vận chuyển vũ khí lậu từ Libya

VTV.vn - Không quân Ai Cập thông báo đã không kích phá hủy một đoàn gồm 10 xe địa hình đang vận chuyển lậu vũ khí từ Libya trên vùng sa mạc ở miền Tây nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước