Bùng phát dịch “sốt chuột” sau mưa lũ tại Ấn Độ

Nga Nguyễn (VTV9)-Thứ tư, ngày 05/09/2018 09:34 GMT+7

Người dân sơ tán khỏi khu vực ngập lụt sau mưa lũ tại bang Kerala, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Bang Kerala ở miền Nam Ấn Độ đang phải đối mặt với đợt dịch “sốt chuột” sau đợt lũ lụt nghiêm trọng khiến hơn 1.400 người thiệt mạng.

Ít nhất 5 người đã tử vong và khoảng 300 trường hợp chẩn đoán bị nhiễm trùng xoắn khuẩn (còn gọi là "sốt chuột"). Các nhà chức trách lo ngại số bệnh nhân còn có thể tăng lên trong những ngày tới và kêu gọi người dân sống trong vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt cần phải tiêm chủng đầy đủ để phòng tránh căn bệnh chết người này.

Các triệu chứng của bệnh gồm: đau cơ và sốt. Bệnh "sốt chuột" lây lan qua nước tiểu của động vật bị nhiễm bệnh, hiếm khi lây lan từ người sang người. Bệnh này có thể điều trị bằng thuốc kháng sinh.

Bệnh dịch hoành hành sau lũ lụt tại Ấn Độ Bệnh dịch hoành hành sau lũ lụt tại Ấn Độ

VTV.vn - Các bệnh dịch sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp, sốt rét, thủy đậu đang bùng phát tại bang Kerala, miền Nam Ấn Độ sau đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất trong vòng 100 năm qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước