Bùng phát dịch tả lợn châu Phi ở Hong Kong, Trung Quốc

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 12/05/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: SCMP.

VTV.vn - Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đã yêu cầu tiêu hủy 6.000 con lợn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi.

Số lợn nói trên thuộc lò mổ Sheung Shui do chính quyền quản lý, cũng là nơi phát hiện các trường hợp nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi đầu tiên ở Hong Kong. Lợn nhiễm bệnh có nguồn gốc từ Quảng Đông, Trung Quốc.

Nhà chức trách sẽ đóng cửa lò mổ để làm vệ sinh nên dự báo nguồn cung thịt lợn tươi ở Hong Kong (Trung Quốc) sẽ bị ảnh hưởng trong vài ngày tới.

Bùng phát dịch tả lợn châu Phi tại Campuchia Bùng phát dịch tả lợn châu Phi tại Campuchia CH Czech - Nước đầu tiên trong EU khống chế thành công dịch tả lợn châu Phi CH Czech - Nước đầu tiên trong EU khống chế thành công dịch tả lợn châu Phi Các nước châu Âu tìm mọi cách ngăn chặn dịch tả lợn lây lan Các nước châu Âu tìm mọi cách ngăn chặn dịch tả lợn lây lan

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước