Bùng phát dịch tả lợn đầu tiên tại Nhật Bản trong 26 năm qua

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 09/09/2018 21:24 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn -Nhật Bản hôm nay xác nhận dịch tả lợn đã bùng phát tại nước này, lần đầu tiên trong 26 năm. Tuy nhiên, dịch trên khác với dịch tả lợn châu Phi đang lan mạnh tại Trung Quốc.

Ca nhiễm đầu tiên được phát hiện ở đàn lợn tại tỉnh Gifu, miền Trung Nhật Bản. Khoảng 80 con lợn đã bị chết, hơn 600 con khác đã được cho đi tiêu hủy để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

Theo Bộ Nông nghiệp Nhật Bản, dịch này chỉ xảy ra ở lợn nuôi và lợn rừng mà không lan sang người. Cơ quan này cũng đã thành lập lực lượng đặc nhiệm để kiểm soát dịch, đồng thời đình chỉ việc xuất khẩu thịt lợn và thịt lợn rừng.

Dịch tả lợn là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở lợn, có tốc độ lây lan rất nhanh và tỷ lệ chết cao. Mặc dù dịch tả lợn là căn bệnh đặc trưng của châu Á, song Nhật Bản đã tuyên bố loại bỏ hoàn toàn virus gây bệnh này vào năm 2007.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước