Tổ chức hội thảo về giải pháp phòng ngừa dịch tả châu Phi cho lợn

Lê Phượng (VTV9)-Thứ bảy, ngày 08/09/2018 08:34 GMT+7

(Ảnh: Báo Đồng Nai)

VTV.vn - Chiều 7/9, tại tỉnh Đồng Nai, hội thảo về giải pháp phòng ngừa dịch tả châu Phi cho lợn đã được tổ chức.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai, Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh đã tổ chức hội thảo cập nhật thông tin mới nhất về dịch tả lợn châu Phi cho nông dân vùng chăn nuôi lớn nhất Đông Nam Bộ.

Bệnh dịch tả lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Virus gây bệnh có sức đề kháng cao trong môi trường, tồn tại từ 6 tháng - 5 năm ở trong thịt lợn bị bệnh để gây bệnh cho lợn khỏe mạnh nếu không được xử lý đúng kỹ thuật. Đặc biệt, bệnh dịch tả lợn châu Phi có rất nhiều triệu chứng lâm sàng nhưng không có thuốc chữa trị đặc hiệu và vaccine phòng chống. Do đó, tỷ lệ lợn bệnh chết là 100% trong vòng 2 - 10 ngày.

Tuy không bị ảnh hưởng bởi virus nhưng con người lại là nguồn lây bệnh. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo việc phòng bệnh là chính, đồng thời phải áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, có phương pháp phát hiện, bao vây, khống chế nếu dịch bệnh xảy ra. Được biết, hiện dịch tả lợn châu Phi đã lây lan tới 12 quốc gia.


Chủ động ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi Chủ động ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi

VTV.vn - Theo thông tin của Tổ chức Thú y Thế giới, từ ngày 1/8/2018, bệnh dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên xuất hiện tại tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước