Burkina Faso, Mali và Niger tiến tới thành lập liên minh

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ tư, ngày 06/12/2023 07:12 GMT+7

(Ảnh: X)

VTV.vn - Ngoại trưởng Burkina Faso, Mali và Niger đã tán thành kế hoạch thành lập một liên minh thống nhất ba quốc gia Tây Phi, ba nước này hiện do chính quyền quân đội diều hành.

Liên minh thống nhất ba quốc gia Tây Phi trên được thành lập với mục tiêu giải quyết những thách thức chung.

Quyết định này được công bố trong một tuyên bố chung đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) vào ngày 3/12, sau cuộc họp kéo dài hai ngày ở thủ đô Bamako của Mali, tập trung vào kế hoạch phát triển Liên minh các quốc gia Sahel mới (AES).

Chính quyền quân sự điều hành Burkina Faso, Mali và Niger đã ký hiến chương AES vào tháng 9, đồng ý giúp đỡ lẫn nhau trong trường hợp có sự xâm lược từ bên ngoài hoặc các mối đe dọa nội bộ đối với chủ quyền của họ. Các quốc gia này trước đây là thành viên của thỏa thuận G5 Sahel do Paris hậu thuẫn, cùng với Chad và Mauritania. Hiệp định G5 kể từ đó đã tan rã sau một loạt cuộc đảo chính quân sự trong khu vực.

Ngoại trưởng của ba quốc gia Sahel đã tổ chức cuộc họp đầu tiên từ ngày 30/11 đến ngày 1/12 và nhất trí về "các biện pháp thích hợp", bao gồm những giao thức để thực hiện hiệp ước AES.

Theo tuyên bố chung, "Các Bộ trưởng khuyến khích khuyến khích sự tham gia của các đại diện dân cử, phụ nữ, thanh niên và xã hội dân sự vào những sáng kiến của AES".

Họ nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của ngoại giao và quốc phòng trong việc mở rộng hội nhập chính trị và kinh tế.

Trước đây, bộ trưởng tài chính của các nước đã đề xuất thành lập quỹ bình ổn và ngân hàng đầu tư cho AES, cũng như "ủy ban có nhiệm vụ thảo luận sâu hơn về các vấn đề liên minh kinh tế và tiền tệ".

Ngoại trưởng Mali Abdoulaye Diop, người đã tiếp đón người đồng cấp Burkina Faso Olivia Rouamba và Bakary Yaou Sangare của Niger, cho biết, những khuyến nghị sẽ được đệ trình lên các nhà cầm quyền quân sự, những người dự kiến gặp nhau ở Bamako vào một ngày chưa xác định.

Tháng 11, lãnh đạo chính quyền quân sự ở Nigeria, Tướng Abdourahamane Tchiani đã tới Mali và Burkina Faso, chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi Tổng thống Niger Mohammed Bazoum bị pế truất vào tháng 7. Tướng Tchiani cảm ơn những người đồng cấp của ông ở Bamako và Ouagadougou vì sự hỗ trợ mà họ cung cấp cho Niamey, điều mà ông cho rằng đã giúp Niger chống lại các mối đe dọa từ khối khu vực Tây Phi ECOWAS. Liên minh 15 nước này đã đe dọa triển khai lực lượng quân sự chống lại chính quyền mới của Niamey và đóng băng tài khoản của đất nước tại các ngân hàng trung ương khu vực để đáp trả việc lật đổ ông Bazoum.

Trong chuyến thăm của mình, nhà cầm quyền mới của Nigeria đã ca ngợi việc thành lập AES, mà ông tuyên bố sẽ biến đổi khu vực Sahel, nơi bị các nhóm thánh chiến cản trở, từ "khu vực bất an" thành "khu vực thịnh vượng".

Mali, Niger và Burkina Faso ký hiệp ước an ninh Sahel Mali, Niger và Burkina Faso ký hiệp ước an ninh Sahel

VTV.vn - Ngày 16/9, Mali, Niger và Burkina Faso, ba quốc gia Sahel Tây Phi do chính quyền quân đội nắm quyền, đã ký một hiệp ước an ninh về khuôn khổ phòng thủ chung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước