Pháp triển khai thêm binh sĩ tại Tây Phi

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 03/02/2020 13:14 GMT+7

Binh sĩ Pháp dựng trại ở Ndaki, Mali, như một phần của Chiến dịch Barkhane. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Hầu hết quân tiếp viện sẽ được triển khai tại khu vực được gọi là ngã 3 biên giới giữa Mali, Burkina Faso và Nigeria.

Ngày 2/2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Florence Parly tuyên bố nước này sẽ triển khai thêm 600 binh sĩ tại vùng Sahel ở Tây Phi vào cuối tháng 2/2020.

Ngoài ra, khoảng 100 phương tiện quân sự như xe bọc thép hạng nặng, xe bọc thép hạng nhẹ và xe hậu cần cũng sẽ được triển khai vào cuối tháng 2.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng quân số Pháp tham gia các chiến dịch chống khủng bố tại khu vực này đã lên tới 5.100 người. Đây là quyết tâm của Pháp nhằm lật ngược thế cờ trong cuộc chiến chống khủng bố tại đây.

Tây Phi có khả năng thành 'lãnh địa' mới của các phần tử thánh chiến Tây Phi có khả năng thành "lãnh địa" mới của các phần tử thánh chiến

Ngoại trưởng Algeria Messahel cho biết, cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tìm ra các giải pháp để loại trừ mối đe dọa khủng bố trên toàn thế giới, đặc biệt là ở khu vực Tây Phi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước