Cá chết hàng loạt vì hiện tượng tảo nở hoa ở bờ biển Florida

Quỳnh Chi (Theo The Guardian)-Thứ ba, ngày 10/08/2021 16:57 GMT+7

Cá chết hàng loạt có thể lên đến hàng nghìn tấn là dấu hiệu của hiện tượng thủy triều đỏ. (Ảnh: The Guardian)

VTV.vn - Cá, sinh vật biển chết đã dạt vào bờ biển và bốc mùi hôi thối dọc theo các bãi biển của Florida trong vài tuần qua khi một đợt thủy triều đỏ độc hại lan rộng tại đây.

Trong khi hiện tượng thủy triều đỏ xảy ra tự nhiên ở vịnh Mexico, các chuyên gia lo ngại rằng, một đợt bùng phát tảo biển nở hoa xảy ra sau vụ xả thải tại nhà máy phosphate Piney Point vào cuối tháng 5. Theo tờ Tampa Bay Times, để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm hồ chứa nghiêm trọng tại đây, nơi chứa khoảng 480 triệu gallon nước thải, chính quyền bang Florida đã cho bơm nước thải từ hồ chứa vào các thùng chứa và một cảng biển địa phương. Cơ quan môi trường của bang này đã đệ đơn kiện chủ sở hữu cơ sở khai thác phosphate cũ về vi phạm này.

Tình trạng ô nhiễm và vụ tràn nước thải đã khiến cư dân và doanh nghiệp gần đó phải sơ tán. Các chuyên gia hiện tin rằng, nước thải được đổ vào cảng biển nước sâu Port Manatee, dẫn vào vịnh Tampa có thể cung cấp một lượng chất dinh dưỡng cho vi khuẩn, điều này có thể khiến tảo nở hoa. Theo các chuyên gia, các vùng nước ấm lên do biến đổi khí hậu cũng khiến hiện tượng thủy triều đỏ trở nên tồi tệ hơn.

Cá chết hàng loạt vì hiện tượng tảo nở hoa ở bờ biển Florida - Ảnh 1.

Ruồi bu lên những con cá chết ở bờ biển Sarasota, bang Florida. (Ảnh: The Guardian)

Paterek là Chủ tịch của Suncoast Surfrider, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động để bảo vệ các đại dương và bãi biển của bang Florida. Đầu tháng 8, anh nhận được một cuộc gọi từ một người bạn và chủ doanh nghiệp chèo thuyền địa phương về việc cá chết hàng loạt trên bãi biển.

Người dân đã báo cáo về thực trạng này nhưng chính quyền bang đã phản ứng cũng như phối hợp xử lý rất chậm. Cho đến nay, bang Florida đã chi 1 triệu USD cho các nỗ lực dọn dẹp số lượng cá chết lớn do hiện tượng thủy triều đỏ. Anh Patarek và các cộng sự đã kêu gọi Thống đốc bang Ron DeSantis ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm tăng cường thêm nguồn lực làm sạch vịnh hiện bị tắc nghẽn do lượng lớn cá chết.

Tuy nhiên, Thống đốc bang DeSantis đã không chấp thuận và cho rằng, việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động du lịch trên toàn bang. Người dân vẫn phải tự đối phó với tình trạng cá chết do tảo nở hoa và cho rằng, đây là một cuộc khủng hoảng sinh thái quy mô lớn nhưng có thể tránh được.

Tảo “sát thủ” khiến hơn 4.200 tấn cá hồi chết tại Chile Tảo “sát thủ” khiến hơn 4.200 tấn cá hồi chết tại Chile

VTV.vn - Dịch vụ đánh bắt và nuôi trồng thủy sản Chile cho biết, hơn 4.200 tấn cá hồi đã trở thành nạn nhân của tảo "sát thủ" ở quốc gia này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước