Ca nhiễm COVID-19 tăng cao trở lại tại Hàn Quốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/10/2020 17:08 GMT+7

Số ca mắc mới COVID-19 giảm mạnh trong thời gian gần đây tại Hàn Quốc. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, nước này ghi nhận thêm 97 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó 1 người tử vong.

Không chỉ châu Âu, các trường hợp nhiễm mới COVID-19 cũng đang tăng mạnh trở lại tại Hàn Quốc, mặc dù vẫn ở mức dưới 100 trường hợp ngày thứ 5 liên tiếp.

Số ca nhiễm COVID-19 tăng cao trở lại trong bối cảnh Hàn Quốc bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế xã hội, theo đó cho phép người dân bình thường hóa hầu hết các hoạt động thường nhật, trong khi vẫn duy trì thực hiện các biện pháp phòng dịch cơ bản. Các câu lạc bộ, phòng karaoke, quán bar và nhà hàng được phép hoạt động bình thường trở lại.

Các nhà thờ ở khu vực thủ đô Seoul - từng là điểm nóng lây lan dịch - được phép tiến hành những buổi cầu nguyện, nhưng giới hạn sức chứa 30% so với trước thời điểm đại dịch bùng phát.

Bắt đầu từ ngày 12/10, chính quyền Hàn Quốc đã quyết định nới lỏng một số quy định về giãn cách xã hội trong bối cảnh các ca mắc mới COVID-19 giảm mạnh về mức hai chữ số trong 2 tuần qua. Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết, theo quyết định này, nước này sẽ hạ mức giãn cách xã hội từ cấp độ 2 xuống cấp độ 1 trên toàn quốc.

Thủ tướng Hàn Quốc phải xét nghiệm COVID-19 Thủ tướng Hàn Quốc phải xét nghiệm COVID-19 Hàn Quốc tạm dừng chương trình tiêm phòng cúm miễn phí Hàn Quốc tạm dừng chương trình tiêm phòng cúm miễn phí Hàn Quốc gia hạn giãn cách xã hội Hàn Quốc gia hạn giãn cách xã hội

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Hàn Quốc

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước