Ca nhiễm Omicron đầu tiên ở Bắc Kinh có thể lây nhiễm từ bưu phẩm nước ngoài

Nguyễn Mai-Thứ tư, ngày 19/01/2022 11:46 GMT+7

VTV.vn - Các quan chức Bắc Kinh, Trung Quốc đã tìm thấy dấu vết của biến thể Omicron trên một bưu phẩm từ Canada mà ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên nhận được.

Sau khi giới chức Bắc Kinh, Trung Quốc ghi nhận ca mắc biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng, bên cạnh việc khoanh vùng xét nghiệm trên diện rộng, các chuyên gia y tế đã truy tìm nguồn gốc của trường hợp lây nhiễm này.

Ca bệnh (26 tuổi, sống tại thủ đô Bắc Kinh) nhận được sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc vì lịch trình hoạt động trước khi được phát hiện dương tính với virus. Người phụ nữ này từng đi đến một số cửa hàng bán đồ xa xỉ trong thành phố trước khi xuất hiện triệu chứng của COVID-19. Tuy nhiên, thông tin về nguyên nhân, địa điểm lây nhiễm bệnh và tình trạng hiện tại của cô chưa được công bố.

Ca nhiễm Omicron đầu tiên ở Bắc Kinh có thể lây nhiễm từ bưu phẩm nước ngoài - Ảnh 1.

Thành phố Bắc Kinh đang cân nhắc áp dụng các biện pháp phòng dịch mạnh mẽ hơn. (Ảnh: AP)

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Bắc Kinh, cho biết: "Thông qua điều tra dịch tễ học và so sánh dữ liệu diện rộng, bệnh nhân không có tiền sử tiếp xúc với bất kỳ nhóm nguy cơ nào, bao gồm khách du lịch trong nước, khách đến từ các khu vực nguy cơ bên ngoài Bắc Kinh hay các trường hợp từng mắc COVID-19. Kết quả giải trình tự gene cho thấy, virus thuộc chủng biến thể Omicron BA.1, khác với các trường hợp trước đây ở Bắc Kinh và chủng biến thể Omicron được báo cáo gần đây ở các tỉnh và thành phố khác của Trung Quốc, vì vậy nó không nằm trong cùng chuỗi lây truyền cộng đồng. Chúng tôi không loại trừ khả năng bưu phẩm gửi từ nước ngoài chính là nguồn lây bệnh cho người này".

Lịch sử dịch tễ cho thấy, bệnh nhân sống và làm việc tại quận Hải Điến và không ra khỏi Bắc Kinh trong hai tuần trước đó. Hơn 13.000 người có liên quan đã phải xét nghiệm, trong khi tòa nhà và nơi làm việc của bệnh nhân bị phong tỏa. Bắc Kinh đang tính đến việc áp dụng các biện pháp phòng dịch mạnh mẽ hơn. Cho đến nay, các chuyến tàu nối Bắc Kinh và Thiên Tân, tâm dịch mới của Trung Quốc, đã phải dừng hoạt động. Bắc Kinh cũng đã hạn chế các chuyến bay quốc tế, yêu cầu những người từ địa phương khác vào thủ đô phải có giấy xác nhận âm tính với COVID-19 trong 72 giờ. Quy định này sẽ được thực hiện từ ngày 22/1 tới.

Trung Quốc siết chặt các biện pháp phòng chống Omicron, củng cố chiến lược 'Zero COVID' Trung Quốc siết chặt các biện pháp phòng chống Omicron, củng cố chiến lược "Zero COVID"

VTV.vn - Ngành chức năng Trung Quốc đã triển khai mạnh các biện pháp phòng dịch tại những đầu mối, cửa ngõ với quốc tế, đồng thời đẩy nhanh nghiên cứu, sản xuất thuốc điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước