Các bên nhất trí gây áp lực thực thi ngừng bắn tại Ukraine

Mi Bình (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 19/02/2017 14:47 GMT+7

Chiến sự ở miền Đông Ukraine đang có những diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 18/2, Đức, Nga, Pháp, Ukraine đã nhất trí sử dụng ảnh hưởng của mình để thực hiện lệnh ngừng bắn, rút vũ khí hạng nặng ra khỏi miền Đông Ukraine từ ngày 20/2.

Quyết định này được đưa ra tại Hội nghị An ninh Munich diễn ra ở Đức.

Thỏa thuận hòa bình Minsk do Pháp, Đức làm trung gian và được Nga, Ukraine ký kết vào tháng 2/2015 đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn và rút vũ khí hạng nặng ra khỏi giới tuyến cũng như cải cách hiến pháp để trao thêm quyền tự trị cho miền Đông Ukraine. 

Tuy nhiên, kể từ đó, thỏa thuận nhiều lần rơi vào bế tắc do tái bùng phát giao tranh, trong đó Chính phủ và phe đối lập Ukraine luôn đổ lỗi cho nhau.

Từ cuối tháng 1/2017 đến nay, các vụ nã pháo vào hai bên giới tuyến gần thị trấn Avdiivka đã trở nên nghiêm trọng nhất kể từ mùa hè năm 2016.

Chiến sự đẫm máu bùng phát ở Donbass, Đông Ukraine Chiến sự đẫm máu bùng phát ở Donbass, Đông Ukraine Xung đột căng thẳng tại miền Đông Ukraine, 21 người thiệt mạng Xung đột căng thẳng tại miền Đông Ukraine, 21 người thiệt mạng Liên hợp quốc lo ngại về tình hình miền Đông Ukraine Liên hợp quốc lo ngại về tình hình miền Đông Ukraine


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước