OSCE kêu gọi ngừng bắn ở miền Đông Ukraine

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/02/2017 08:31 GMT+7

VTV.vn - Ngày 31/1, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã lên tiếng kêu gọi các bên ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Giao tranh ở khu vực miền Đông Ukraine đã trở nên căng thẳng trong những ngày gần đây. Quân đội Chính phủ Ukraine và lực lượng đối lập đã cáo buộc nhau là phe phát động cuộc tấn công vào thị trấn công nghiệp Avdiyivka, sử dụng pháo hạng nặng nằm ngoài sự cho phép của thỏa thuận hòa bình Minsk.

Hậu quả từ việc đụng độ vũ trang tại khu vực này đã khiến điện nước và hệ thống sưởi ấm bị cắt. Các cuộc giao tranh cũng khiến 8 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và 26 người khác bị thương. Đây là tổn thất về người lớn nhất đối với quân đội chính phủ kể từ tháng 12 năm ngoái.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước