Các bệnh viện Ấn Độ cạn kiệt oxy cho bệnh nhân COVID-19

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 23/04/2021 06:00 GMT+7

VTV.vn - 314.835 là số ca nhiễm mới COVID-19 trong vòng 24h tại Ấn Độ. Và 2.104 là số ca tử vong trong 1 ngày tại đất nước Nam Á này.

Các bệnh viện trên khắp Ấn Độ, bao gồm cả thủ đô New Delhi, ngày 21/3 thông báo chỉ còn lượng oxy y tế để sử dụng trong vài giờ. Không những vậy, hơn 2/3 bệnh viện ở thủ đô không còn giường trống và các bác sĩ khuyên bệnh nhân nên ở nhà.

Người nhà bệnh nhân COVID-19 cho biết: "Con trai tôi 32 tuổi bị nhiễm COVID-19. oxy y tế của nó sắp hết, bệnh viện từ chối tiếp nhận con tôi, họ nói rằng không có oxy và không có giường và yêu cầu chúng tôi sang một bệnh viện khác".

Về phía bệnh viện, ông Shiv Kumar - Giám đốc Bệnh viện Apollo chia sẻ: "Nhu cầu về oxy đã tăng lên đáng kể. Chúng tôi có ít nhất 350 bệnh nhân COVID và tất cả họ đều cần oxy, lượng oxy cho mỗi người là từ 5 đến 15 lít, thậm chí nhiều hơn".

Các bệnh viện Ấn Độ cạn kiệt oxy cho bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Số ca nhiễm mới tăng cao, theo các chuyên gia y tế, Ấn Độ đã có phần chủ quan khi dường như đã được kiểm soát được virus trong mùa đông, lúc đó số ca mắc mới hàng ngày vào khoảng 10.000 người, Ấn Độ đã ngay lập tức dỡ bỏ các quy định hạn chế tụ tập đông người.

Một người dân Ấn Độ nói: "Mọi người đã kém cảnh giác hơn kể từ khi kết thúc lần phong tỏa từ năm ngoái, họ bắt đầu ra đường nhiều hơn mà không tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch. Mọi người đã từng rất thận trọng, nhưng bây giờ họ ngày càng trở nên lơ là".

Diễn biến dịch tại Ấn Độ ngày một phức tạp hơn khi các chuyên gia di truyền học cảnh báo về một biến thể virus SARS-CoV-2 với 3 đột biến đang lây lan tại nước này. Biến thể này đã được đặt tên là B.1.618, có khả năng cao "lẩn tránh" hệ miễn dịch. Các chuyên gia đang tìm hiểu liệu biến thể 3 đột biến có lây lan mạnh hơn, gây tỷ lệ tử vong cao hơn hay kháng hệ miễn dịch cao hơn hay không.

Hiện tổng số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ đã lên tới 15,94 triệu ca, cao thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.

Sự chậm trễ khiến biến thể mới lây lan mạnh tại Ấn Độ Sự chậm trễ khiến biến thể mới lây lan mạnh tại Ấn Độ

VTV.vn - Việc chỉ có khoảng 0,05% tổng số ca mắc COVID-19 được giải mã trình tự gene được cho là một trong các nguyên nhân khiến đợt lây nhiễm mới bùng phát ở Ấn Độ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước