Các chính sách có hiệu lực ở nhiều quốc gia năm 2018

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/01/2018 20:09 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Năm mới 2018, nhiều chính sách đáng chú ý đã chính thức có hiệu lực ở một số quốc gia.

Tại Đức, luật chống các nội dung kích động thù hận hay các tin tức giả sẽ được thực thi mà không có trường hợp ngoại lệ nào. Theo luật, các trang mạng xã hội sẽ có 24 giờ để gỡ bỏ các nội dung được cho là trái pháp luật này. Nếu không thực hiện, họ có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 50 triệu Euro. Luật này đã được thông qua từ tháng 6/2017, tuy nhiên các trang mạng xã hội có thêm thời gian đến hết năm 2017 để chuẩn bị.

Bắt đầu từ ngày 1/1/2018, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) lần đầu tiên áp thuế giá trị gia tăng (VAT) 5% vào phần lớn các mặt hàng và dịch vụ. Dự kiến, trong năm đầu tiên áp thuế VAT, giới chức UAE sẽ thu về khoảng 3,3 tỷ USD.

Trung Quốc từ lâu được coi là một trong những thị trường buôn bán ngà voi lớn nhất thế giới. Nhưng bắt đầu từ năm 2018, ngà voi và các sản phẩm liên quan đến ngà voi đều là bất hợp pháp tại Trung Quốc.

Những quy định, chính sách có hiệu lực từ 1/1/2018 Những quy định, chính sách có hiệu lực từ 1/1/2018

VTV.vn - Hàng loạt quy định, chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước