Tỷ phú Elon Musk, lãnh đạo Ban Hiệu suất Chính phủ của chính quyền Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Pool)
Ngày 3/1, các công đoàn đại diện cho người lao động liên bang đã kiện Bộ Tài chính và người đứng đầu bộ này, ông Scott Bessent, trong nỗ lực ngăn chặn tỷ phú Elon Musk và nhóm của ông truy cập vào hệ thống thanh toán liên bang, nói rằng điều đó đồng nghĩa với việc tiết lộ thông tin cá nhân và tài chính của hàng triệu người một cách bất hợp pháp.
Vụ kiện là nỗ lực mới nhất của các công đoàn đại diện cho người lao động liên bang nhằm phản đối các chỉ thị của chính quyền Trump với mục đích thay đổi bộ máy quan liêu liên bang.
Các quan chức chính quyền Trump đã đưa ra lời đề nghị từ chức cho hầu hết lực lượng lao động dân sự liên bang, và tranh chấp về hệ thống thanh toán liên bang là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hạn chế việc giải ngân tiền cho các chương trình đã được Quốc hội phê duyệt.
Các công đoàn đại diện cho người lao động liên bang đã kiện Bộ Tài chính và người đứng đầu bộ này, ông Scott Bessent. (Ảnh: NY Times)
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết tỷ phú Elon Musk được phân loại là "nhân viên chính phủ đặc biệt". Ông Musk và các cộng sự của mình đại diện cho một nhóm cố vấn bên ngoài nhằm mục đích giảm lãng phí trong chính quyền liên bang, được gọi là Bộ Hiệu quả Chính phủ, cơ quan có quyền truy cập vào hệ thống thanh toán của Bộ Tài chính.
Động thái này ngay lập tức trở thành một cuộc tranh luận gay gắt, nhất là sau khi chính quyền Trump đã sa thải một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính vì từ chối cấp quyền truy cập vào hệ thống thanh toán cho nhóm của ông Musk. Các cựu quan chức Bộ Tài chính cho biết họ chưa từng biết đến một người được bổ nhiệm vì bất kỳ lý do chính trị nào, được phép tìm cách truy cập vào thông tin chi tiết của hệ thống.
Trong đơn kiện, các công đoàn Mỹ viện dẫn hệ thống này, thay mặt cho toàn bộ chính phủ liên bang - đã giải ngân hơn 5 nghìn tỷ USD trong năm tài chính 2023, bao gồm thông tin nhạy cảm cần thiết để gửi các khoản thanh toán như hoàn thuế, trợ cấp cựu chiến binh, lương cho người lao động và thanh toán An sinh xã hội. Luật liên bang hạn chế nghiêm ngặt việc tiết lộ dữ liệu đó.
Vụ kiện cáo buộc ông Musk và nhóm của ông tiếp cận được các hồ sơ đó, là một hành động vi phạm Đạo luật về quyền riêng tư và Bộ luật thuế thu nhập - luật hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân của người nộp thuế và thông tin cá nhân khác, trừ khi người đó là nhân viên đang thực thi nhiệm vụ đặc biệt. Đơn kiện cũng cho rằng việc ông Bessent cấp cho nhóm của ông Musk quyền truy cập vào hệ thống thanh toán là "tùy tiện, thất thường" và vượt quá thẩm quyền theo luật định của ông.
"Quy mô xâm phạm quyền riêng tư của cá nhân là rất lớn và chưa từng có", đơn kiện dài 19 trang được đệ trình lên Tòa án Quận Liên bang ở Washington nhấn mạnh. "Hàng triệu người không thể tránh khỏi việc tham gia vào các giao dịch tài chính với chính phủ liên bang và do đó, thông tin cá nhân và tài chính nhạy cảm của họ được lưu giữ trong hồ sơ của chính phủ".
Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Hoa Kỳ, liên đoàn lớn nhất của các nhân viên liên bang, đại diện cho hơn 800.000 công nhân, cùng với Liên đoàn Nhân viên Dịch vụ Quốc tế và Liên minh vì Người Mỹ đã nghỉ hưu, một nhóm đại diện cho quyền lợi của những công nhân công đoàn đã nghỉ hưu - đệ đơn kiện ông Elon Musk. Cả ba nhóm đều liên kết với A.F.L.-C.I.O., một nhóm chung gồm hơn 50 công đoàn đại diện cho hơn 12,5 triệu công nhân.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!