Các giường bệnh đặc biệt tại Pháp đang hoạt động hết công suất

Thế giới hôm nay-Thứ sáu, ngày 30/10/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ là sức ép về trang thiết bị chữa bệnh, ngay cả đội ngũ y bác sỹ cũng đang cảm thấy quá tải sau nhiều tháng căng mình điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Trong bài phát biểu công bố biện pháp phong tỏa, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định nếu dịch bệnh tiếp tục với tốc độ như hiện nay, tất cả các giường chăm sóc đặc biệt tại Pháp sẽ bị lấp kín vào giữa tháng sau.

"Chúng ta đang bị bất ngờ bởi làn sóng dịch thứ hai mà chắc chắc sẽ nguy hiểm và chết chóc hơn làn sóng đầu tiên. Với tình hình này, tới giữa tháng 11, gần 9.000 bệnh nhân sẽ phải sử dụng giường chăm sóc đặc biệt, chiếm gần như toàn bộ năng lực điều trị của chúng ta", Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói.

Tại bệnh viện Robert Ballanger, ngoại ô Thủ đô Paris, các giường bệnh chăm sóc đặc biệt đang hoạt động hết công suất. Không chỉ là sức ép về trang thiết bị chữa bệnh, ngay cả đội ngũ y bác sỹ cũng đang cảm thấy quá tải sau nhiều tháng căng mình điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Y tá Celia Leger - Khoa chăm sóc tích cực, Bệnh viện Robert Ballanger cho biết: "Ngày càng có nhiều bệnh nhân mắc COVID, không may là năng lực đối phó của chúng tôi vẫn chỉ như vậy, từ giường bệnh tới nhân sự. Từ khi đợt dịch đầu tiên bùng phát, chúng tôi vẫn chưa có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi thực sự nào. Chúng tôi cảm thấy chưa sẵn sàng để đương đầu với những gì mà chúng tôi đã từng trải qua trong đợt bùng phát dịch trước".

Các giường bệnh đặc biệt tại Pháp đang hoạt động hết công suất - Ảnh 1.

Đội ngũ y bác sỹ Pháp đều cảm thấy quá tải sau nhiều tháng căng mình điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Tỷ lệ người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 ở Pháp hiện nay là 17% - tăng mạnh so với mức 4,5% hồi đầu tháng trước. Nước Pháp cách đây ít ngày ghi nhận kỷ lục hơn 50 nghìn ca nhiễm 1 ngày. Những con số đáng buồn về dịch bệnh được dự báo sẽ còn tăng thêm khi mùa Đông đang đến gần.

Ông Jean-Francois Delfraissy - Chủ tịch Hội đồng khoa học cố vấn chính phủ Pháp về COVID-19 nói: "Hội đồng khoa học đã rất ngạc nhiên trước sự lây lan nhanh trong 10 hoặc 15 ngày qua. Điều đó có thể liên quan đến khí hậu lạnh và thực tế là virus tương đối nhạy cảm với điều kiện khí hậu".

Trong bối cảnh hệ thống y tế ngày càng chịu áp lực lớn, một số khu vực tại Pháp đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp như tạm thời ngừng các dịch vụ không thiết yếu để tập trung cho bệnh nhân COVID-19 và hủy các kỳ nghỉ của nhân viên y tế.

Song song với áp đặt tái phong tỏa, Chính phủ Pháp cũng đã có phương án bù đắp. Các doanh nghiệp bắt buộc đóng cửa sẽ nhận được tiền hỗ trợ lên đến 10.000 euro mỗi tháng, người lao động không thể làm việc sẽ tiếp tục hưởng lợi từ bảo hiểm thất nghiệp một phần. Chính phủ Pháp đã có những kịch bản hỗ trợ, giờ là lúc để mỗi người dân Pháp thực hiện nghĩa vụ của mình, tuân thủ nghiêm ngặt lệnh phong tỏa.

Pháp triển khai máy bay quân sự để di chuyển bệnh nhân COVID-19 Pháp triển khai máy bay quân sự để di chuyển bệnh nhân COVID-19

VTV.vn - Do hàng loạt bệnh viện trong thời kỳ xảy ra dịch COVID-19 rơi vào tình trạng quá tải, Pháp phải dùng cả máy bay để di chuyển bệnh nhân COVID-19 tới nơi khác điều trị.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và  VTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước