Người Bỉ sẽ chi tiêu nhiều hơn cho kỳ nghỉ hè năm nay

Lê Hồng Quang (Phóng viên THVN từ châu Âu)-Chủ nhật, ngày 27/03/2022 06:54 GMT+7

VTV.vn - Sau 2 năm bị hạn chế đi lại, đến nay 80% người Bỉ được hỏi khẳng định rằng mùa hè năm nay nhất quyết phải đi du lịch dài ngày.

Tại châu Âu, Hội chợ du lịch quốc tế Bruxelles đang diễn ra cho thấy xu hướng đi nghỉ hè năm nay của người Bỉ chi tiêu nhiều hơn, nhưng chọn đi bằng xe nhà tự lái thay vì đi máy bay, đi nghỉ những nước ở gần, thay vì đi xa. Còn du lịch giá rẻ theo kiểu balô (đi phượt) thì được đánh giá là chưa thể phục hồi trong năm nay.

Hội chợ du lịch Bruxelles lại được tổ chức sau 2 năm đại dịch. Sau 2 năm bị hạn chế đi lại, 80% người Bỉ được hỏi khẳng định là mùa hè năm nay nhất quyết phải đi du lịch dài ngày. Tiền không phải vấn đề lớn, hai năm rồi chưa có dịp tiêu tiền cho du lịch. Tuy nhiên, không phải vì thế mà nghỉ dưỡng xa xỉ được quan tâm nhiều. Du thuyền cỡ lớn ít người hỏi thăm, nhiều người vẫn còn kinh hoàng vụ con tàu sang trọng với 3.700 du khách bị hắt hủi, không nước nào muốn cho cập cảng chỉ vì trên tàu có người nhiễm virus.

Người Bỉ sẽ chi tiêu nhiều hơn cho kỳ nghỉ hè năm nay  - Ảnh 1.

Bà Magdalena Kowalska nói: "Tôi muốn chắc chắn là đại dịch đã kết thúc hẳn, không còn rủi ro bất ngờ, lúc đó mới tính chuyện đi chơi xa".

Xu hướng du lịch mùa hè năm nay là các nước gần. 10 người thì đến 7 muốn đi nghỉ ở nơi nào có thể tự lái xe đến được, tức là chỉ vài ngàn cây số đổ lại. Dĩ nhiên các hãng du lịch châu Âu vẫn mở bán tour đi hầu hết các điểm du lịch châu Á, nhưng nhiều người vẫn e ngại, do không rõ tới nơi phải xét nghiệm cách ly thế nào. Một trở ngại nữa là lúc này không có nhiều tuyến bay sang châu Á như trước kia.

Bà Nele Degryse - Giám đốc Du lịch lữ hành của tập đoàn TUI chia sẻ: "Tôi chắc chắn rằng mọi người rồi lại muốn đi châu Á, nhưng chưa phải là trong năm nay, hoặc ít ra là mùa hè năm nay. Du lịch Thái Lan, Việt Nam đã bắt đầu mở cửa, nhưng vẫn còn ít khách đăng ký. Tôi hy vọng bắt đầu từ mùa đông năm nay, nhu cầu đi du lịch châu Á sẽ tăng lên".

Thị trường du lịch châu Âu hồi phục dần dần, nhưng chậm. Các hãng du lịch châu Âu chưa dám đưa ra nhiều sản phẩm, chưa rao bán nhiều tour đi xa, do không thể lường trước biến động từ chi phí nhiên liệu, chiến sự làm đảo lộn đường bay, hoặc sợ các nước ở xa bất chợt thay đổi quy định phòng dịch. Hội chợ năm nay giới thiệu khoảng 250 điểm đến, ít hơn so với trước, mà hình thức nghỉ dưỡng cũng chưa phong phú như xưa.

Những ngôi làng du lịch tại châu Âu đón khách trở lại Những ngôi làng du lịch tại châu Âu đón khách trở lại Nhiều khách du lịch châu Âu vẫn chọn Pháp là điểm đến Nhiều khách du lịch châu Âu vẫn chọn Pháp là điểm đến Du lịch châu Âu tránh một mùa 'trắng tay' nhờ du khách nội khối Du lịch châu Âu tránh một mùa "trắng tay" nhờ du khách nội khối

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước