Các hãng truyền thông lớn đồng loạt gọi tên người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Nhóm phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ-Chủ nhật, ngày 08/11/2020 06:22 GMT+7

VTV.vn - Đêm 7/11 (theo giờ Việt Nam), kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ đã được nhiều hãng truyền thông đồng loạt công bố.

Sau hơn nửa tuần chờ đợi, đến thời điểm này, chân dung của vị Tổng thống sắp tới của Mỹ về cơ bản đã rõ ràng. Theo thống kê của một số kênh truyền thông uy tín, ứng cử viên Joe Biden đã có chiến thắng khá cách biệt trước Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

CNN là kênh truyền thông đầu tiên gọi tên người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay.

Ông Joe Biden được dự đoán sẽ trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ sau khi có chiến thắng ở bang Pennsylvania và giành được hơn 270 phiếu đại cử tri. Dự kiến, ông Biden sẽ có bài phát biểu đầu tiên sau chiến thắng vào 20h ngày 7/11 (giờ bờ Đông nước Mỹ, tức 8h ngày 8/11 theo giờ Việt Nam).

Cùng với chiến thắng của ông Joe Biden, bà Kamala Harris cũng trở thành phụ nữ đầu tiên, người da màu và người gốc Nam Á đầu tiên được bầu vào cương vị Phó Tổng thống Mỹ.

Các hãng truyền thông lớn đồng loạt gọi tên người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 - Ảnh 1.

Bà Kamala Harris được bầu làm Phó Tổng thống Mỹ. (Ảnh: AP)

Theo NBC News, Tổng thống Trump và nhóm luật sư của ông đang thể hiện thái độ không hài lòng với kết quả bầu cử và việc ông Biden giành chiến thắng. Tổng thống Trump cho rằng, cuộc bầu cử này chưa thể kết thúc và sẽ thúc đẩy một tiến trình pháp lý để làm rõ khả năng có sai sót trong bầu cử.

Còn theo AP, các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa trong Quốc hội vẫn đang im lặng trước thông tin chiến thắng của ứng cử viên Joe Biden. Tuy nhiên, một số nghị sĩ đảng Cộng hòa khác đã thể hiện quan điểm chưa chấp nhận kết quả kiểm phiếu và đang chờ đợi thẩm tra lại quá trình này.

Các hãng truyền thông lớn đồng loạt gọi tên người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 - Ảnh 2.

Nhiều người dân cổ vũ cho chiến thắng của ứng cử viên Joe Biden. (Ảnh: AP)

Về phía người dân Mỹ, theo CNBC, ngay sau khi kết quả bầu cử tại Pensylvania được truyền thông công bố, người dân đã tập trung ở quảng trường Thời đại, thành phố New York để ăn mừng. Ở Pennsylvania, Washington và trên khắp đất nước, người dân đã nhảy múa, vẫy cờ và bấm còi cổ vũ cho chiến thắng của ứng cử viên Joe Biden.

Mặc dù kết quả bầu cử đã được nhiều hãng truyền thông công bố nhưng kết quả chính thức phải chờ sự xác nhận của các bang đối với kết quả bỏ phiếu, sau đó là việc bỏ phiếu của các đại cử tri trước khi kết quả cuối cùng được công bố tại Quốc hội Mỹ vào tháng 1/2021.

NÓNG: Ông Joe Biden sẽ là Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ NÓNG: Ông Joe Biden sẽ là Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ

VTV.vn - Với thắng lợi ở Pennsylvania, cựu Phó Tổng thống Joe Biden sẽ có tổng cộng 273 phiếu và vượt qua đương kim Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua giành chức Tổng thống Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước