Các loài chim ở Hà Lan mất môi trường sống do mực nước biển dâng cao

Quỳnh Chi (Theo Euronews)-Chủ nhật, ngày 04/09/2022 08:57 GMT+7

(Ảnh: Euronews)

VTV.vn - Biển Wadden ở Hà Lan là hệ thống bãi triều lớn nhất trên thế giới và là Di sản Thế giới do UNESCO vinh danh.

Tuy nhiên, mực nước biển dâng cao đã khiến bờ biển Wadden bị nhấn chìm, đe dọa môi trường sống độc nhất của một số loài chim lội tại Hà Lan.

Các nhà nghiên cứu lo ngại rằng khi quá trình nóng lên toàn cầu diễn ra nhanh hơn, tác động lên hệ sinh thái này có thể là rất lớn.

Các loài chim ở Hà Lan mất môi trường sống do mực nước biển dâng cao - Ảnh 1.

(Ảnh: Flipboard)

"Điều đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến những loài chim. Những con chim cần không gian để kiếm ăn. Chúng sẽ không còn không gian đó nữa (do mực nước biển dâng cao nhấn chìm bờ biển). Điều rất quan trọng cần ghi nhớ là chúng ta không có một vùng biển nào khác tương tự như biển Wadden ở Hà Lan". Evy Gobbens, từ Viện Nghiên cứu Biển Hoàng gia Hà Lan, cho biết. "Nếu nhiều khu vực bị mất đi ở vùng biển này, những con chim sẽ không còn nơi nào khác để đi".

Các chuyên gia dự đoán, từ 15 đến 90% các bãi bồi sẽ bị mất đi trong tương lai, tùy thuộc vào tốc độ nóng lên toàn cầu.

Hà Lan đối mặt với nguy cơ nước biển dâng lên tới 2m vào năm 2100 Hà Lan đối mặt với nguy cơ nước biển dâng lên tới 2m vào năm 2100

VTV.vn - Viện Khí tượng Hà Lan (KNMI) ngày 25/10 cảnh báo mực nước ngoài khơi Hà Lan có thể dâng lên tới 2m vào năm 2100, cao hơn nhiều so với dự báo đưa ra năm 2014.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước