Các ngân hàng toàn cầu có thể đối mặt với 1 đợt tấn công mới

Trần Hà - Lê Tuyển (PV THVN tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 02/09/2016 07:43 GMT+7

VTV.vn - Hiệp hội mạng lưới viễn thông liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT) vừa đưa ra cảnh báo, các ngân hàng toàn cầu có thể phải đối mặt với 1 đợt tấn công mới từ các nhóm tin tặc.

Đây có thể sẽ là đợt tấn công phức tạp hơn và khó lường hơn các đợt tấn công đã từng xảy ra trong thời gian vừa qua.

SWIFT đã phát hiện một số vụ tấn công mới nhằm vào các ngân hàng mà tổ chức này cung cấp dịch vụ tin nhắn an ninh. Theo SWIFT, tới nay số các ngân hàng bị tấn công chưa nhiều, nhưng đây sẽ là mối nguy tiềm ẩn đối với 11.000 khách hàng mà tổ chức này đang cung cấp dịch vụ.

Hồi tháng 1, một nhóm tin tặc đã tấn công vào hệ thống của Ngân hàng Dự trữ LB Mỹ để lấy đi 81 triệu USD tiền gửi của Ngân hàng Trung ương Bangladesh đặt tại đây. Tiếp sau đó, một cuộc tấn công nữa nhằm vào ngân hàng của Ecuador và lấy đi 12 triệu USD.

Cũng theo tài liệu của SWIFT, các ngân hàng của Phillipines và Việt Nam cũng đã bị nhóm này tấn công.

FBI khẳng định tin tặc tấn công dữ liệu bầu cử Mỹ FBI khẳng định tin tặc tấn công dữ liệu bầu cử Mỹ Hơn 100 triệu xe Volkswagen có nguy cơ bị tin tặc tấn công Hơn 100 triệu xe Volkswagen có nguy cơ bị tin tặc tấn công Trang mạng cơ quan thống kê Australia bị tin tặc tấn công Trang mạng cơ quan thống kê Australia bị tin tặc tấn công

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Tin tặc

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước