Các nhóm vũ trang Palestine chấp nhận ngừng bắn với Israel

Anh Phương (PV thường trú Đài THVN tại Trung Đông)-Thứ ba, ngày 07/05/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Truyền thông Trung Đông ngày 6/5 đồng loạt đưa tin một thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được giữa Israel và các nhóm vũ trang Palestine tại Dải Gaza.

Những nguồn tin thực địa cho biết, kể từ sáng 6/5, người ta không còn nghe thấy những tiếng Rocket cũng như các cuộc không kích của quân đội Israel tại Dải Gaza. Đây được xem là kết quả của một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và các nhóm vũ trang Palestine, bắt đầu có hiệu lực từ 4h30 (giờ địa phương).

Chưa biết các thỏa thuận ngừng bắn sẽ kéo dài được bao lâu nhưng có thể xem đây là một thông tin tốt lành cho hơn 2 triệu người Palestine đang phải sống trong điều kiện thiếu thốn tại Gaza. Các nguồn tin cho hay, để đạt thỏa thuận ngừng bắn, phía Israel đã cam kết sẽ nới lỏng các biện pháp phong tỏa Dải Gaza. Đáng kể nhất được cho là cam kết sẽ cải thiện tình trạng thiếu hụt điện và xăng dầu nghiêm trọng tại Dải Gaza. 

Các nhóm vũ trang Palestine chấp nhận ngừng bắn với Israel - Ảnh 1.

Các thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza, như thường lệ, được xem là khá mong manh, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể làm bùng phát trở lại những làn sóng bạo lực. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, Israel đang đặc biệt mong muốn một thỏa thuận ngừng bắn.

Những cuộc đụng độ trong suốt 1 năm qua, đặc biệt kể từ khi Mỹ chuyển Đại sứ quán tại Israel về Jerusalem, đã khiến hơn 200 người Palestine thiệt mạng và 7.000 người khác bị thương.

Leo thang căng thẳng tại Dải Gaza Leo thang căng thẳng tại Dải Gaza

VTV.vn - Hôm qua (4/5), hơn 150 quả rocket đã được bắn từ Dải Gaza nhằm vào một số khu vực ở miền Nam Israel.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

nhóm vũ trang

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước