Giới chức Litva cho biết nước này đã ngắt kết nối hệ thống điện của mình khỏi lưới điện của Nga. Latvia và Estonia dự kiến sẽ thực hiện hành động tương tự vào lúc 14h ngày 8/2 (theo giờ Hà Nội).
Đây là một phần trong kế hoạch mà ba quốc gia Baltic khẳng định sẽ giúp họ hội nhập chặt chẽ hơn với Liên minh châu Âu (EU) và tăng cường an ninh. Tùy thuộc vào các thử nghiệm phút chót, ba quốc gia sẽ đồng bộ hóa với lưới điện của EU trong ngày 9/2 sau khi hoạt động độc lập trong thời gian chờ đợi.
Thủ tướng Estonia đã ví quá trình chuyển đổi này giống như việc họ gia nhập Khu vực Schengen.
Người phát ngôn của đơn vị vận hành lưới điện Litgrid của Litva xác nhận: "Chúng tôi đã ngắt kết nối".
Bộ Năng lượng Litva tuyên bố nước này đã xây dựng các kế hoạch dự phòng. Theo đó, một số đơn vị tiêu thụ năng lượng lớn như các nhà máy có thể tạm thời bị ngắt kết nối khỏi lưới điện trong trường hợp thiếu điện, qua đó duy trì nguồn cung thiết yếu.
Kế hoạch để các nước Baltic tách khỏi lưới điện của Liên Xô cũ - vốn đã được thảo luận trong nhiều thập kỷ - đã có thêm động lực sau khi Moscow sáp nhập Crimea vào năm 2014.
Các nước Baltic đã phụ thuộc vào lưới điện của Nga để kiểm soát tần số và ổn định mạng lưới nhằm tránh mất điện.
Ba quốc gia - vốn ủng hộ mạnh mẽ Kiev - đã ngừng mua điện từ Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào năm 2022. Tuy nhiên, các nước này vẫn dựa vào lưới điện của Nga để kiểm soát tần số và ổn định mạng lưới nhằm tránh tình trạng mất điện. Ba quốc gia này đã chi gần 1,6 tỷ Euro kể từ năm 2018 - chủ yếu từ nguồn quỹ của EU - để nâng cấp lưới điện của họ nhằm chuẩn bị cho việc chuyển đổi này.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sẽ phát biểu tại buổi lễ vào ngày 9/2 để đánh dấu việc ba nước Baltic hòa vào lưới điện EU. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Latvia Kaspars Melnis cho biết hệ thống vẫn ổn định, quá trình diễn ra suôn sẻ và không ai nhận ra sự thay đổi gì.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!