Các nước cam kết hạn chế đồ nhựa dùng 1 lần

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 16/03/2019 19:23 GMT+7

Các sản phẩm đồ nhựa dùng một lần trong siêu thị. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đại diện hơn 170 quốc gia đã cam kết "cắt giảm mạnh" việc sử dụng đồ nhựa trong thập kỷ tới.

Đây là kết quả sau 5 ngày diễn ra Hội nghị thường niên của Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc. Hội nghị được tổ chức ở Nairobi, Kenya. Đại diện các nước đã ký một nghị quyết không ràng buộc, trong đó đặt mục tiêu giảm mạnh việc sử dụng đồ nhựa trước năm 2030.

Các nước đều nhất trí cho rằng giải pháp trước mắt là hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Mỗi năm, hơn 300 triệu tấn đồ dùng nhựa được sản xuất. Tính tới nay, ít nhất 5.000 tỷ vật thể nhựa được cho là đang trôi nổi trên bề mặt các đại dương. Mục tiêu cụ thể đã được Liên Hợp Quốc đề ra tại hội nghị Nairobi, đó là giảm khoảng 8 triệu tấn rác thải nhựa bị đổ ra biển mỗi năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước