Pháp cấm sử dụng đồ nhựa đựng thức ăn

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/09/2016 09:56 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

VTV.vn - Pháp vừa thông qua luật mới cấm việc sử dụng hộp nhựa đựng thức ăn và yêu cầu tất cả bát đĩa sử dụng một lần nên được sản xuất từ các nguyên liệu có thể phân hủy.

Lệnh cấm nằm trong kế hoạch "Chuyển đổi năng lượng cho sự tăng trưởng xanh" - một kế hoạch nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Các doanh nghiệp sẽ có thời gian từ nay đến năm 2020 để chuyển đổi. Cũng kể từ năm 2020, các loại bát đĩa sử dụng một lần sẽ phải sản xuất từ nguyên liệu sinh học có thể phân hủy được.

Đạo luật này đang vấp phải những ý kiến trái chiều. Những người ủng hộ thì hoan nghênh và kêu gọi thi hành luật này sớm hơn vào năm 2017. Trong khi những người phản đối cho rằng, luật mới sẽ tăng gánh nặng kinh tế với các hộ gia đình có thu nhập thấp, vốn thường xuyên phải sử dụng các bộ đồ ăn bằng nhựa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTVOnline!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước