Các nước gia tăng viện trợ Ukraine

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/05/2022 16:39 GMT+7

VTV.vn - Nhằm hỗ trợ Ukraine tái thiết đất nước do tác động của cuộc xung đột, một số nước đã gia tăng viện trợ cho quốc gia Đông Âu này.

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng tài chính G7, Đức hôm qua cam kết sẽ viện trợ không hoàn lại 1,1 tỉ USD cho Chính phủ Ukraine. 

Cùng ngày, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ trị giá 40 tỉ USD gồm hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Ukraine.

Theo ước tính, Chính phủ Ukraine cần 15 tỷ USD trong 3 tháng tới để trang trải cho các hoạt động nhà nước, trong đó có cả việc trả tiền lương cho công nhân, viên chức trong bối cảnh tác động do xung đột làm giảm nguồn thu từ thuế.

Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ 40 tỷ USD cho Ukraine Tịch thu tài sản của Nga để viện trợ cho Ukraine Tịch thu tài sản của Nga để viện trợ cho Ukraine Phương Tây viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine Phương Tây viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước