Các nước hưởng ứng tuyên bố của WHO đẩy mạnh chống dịch COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 12/03/2020 22:14 GMT+7

VTV.vn - Sau khi WHO công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu, một số quốc gia đã có những biện pháp tức thời.

Ấn Độ đã quyết định đình chỉ tất cả các loại thị thực du lịch có hiệu lực từ ngày 13/3 đến ngày 15/4. Tuy nhiên, một số đối tượng được miễn trừ như những người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ, tổ chức quốc tế và những người có thị thực làm việc hoặc dự án.

Trong khi đó, chính quyền Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc tuyên bố toàn bộ người nước ngoài nhập cảnh sẽ phải cách ly 14 ngày, thay thế cho quy định trước đó chỉ yêu cầu cách ly đối với các cá nhân từ những quốc gia có nguy cơ cao từ dịch COVID-19, bao gồm Italy, Iran, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Các quốc gia tại châu Âu cũng đang gấp rút các kế hoạch đối phó với dịch COVID-19. Tây Ban Nha, một trong những vùng dịch lớn tại châu Âu, với hơn 1.622 ca nhiễm và hơn 35 người tử vong vì COVID-19, đã đóng cửa tất cả các cơ sở giáo dục ở khu vực Madrid, nhưng không phải trên toàn quốc; đình chỉ các chuyến bay từ Italy và đóng cửa Hạ viện trong ít nhất một tuần sau khi một nghị sĩ có kết quả dương tính.

Tại Đức, nơi có 1.295 ca nhiễn và 2 trường hợp tử vong, chính quyền Berlin tuyên bố đóng cửa tất cả các rạp chiếu phim, phòng hòa nhạc và nhà hát opera cho đến khi ít nhất là kết thúc kỳ nghỉ lễ Phục sinh. 16 bang của Đức đã cấm các cuộc tụ họp từ 1.000 người trở lên.

Hy Lạp, Ba Lan và Cộng hòa Czech đều tuyên bố đóng cửa trường học, bể bơi và những địa điểm công cộng. Czech cũng yêu cầu mọi công dân trở về từ Italy phải báo cáo và tự cách ly trong 14 ngày, nếu không sẽ bị phạt hành chính tới 130.000 USD.

Áo đã cấm du khách không có giấy chứng nhận sức khỏe đến từ Italy. Thụy Sĩ cũng đang xem xét biện pháp tương tự. Croatia yêu cầu cách ly 14 ngày. Đan Mạch chặn mọi chuyến bay từ khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19, đồng thời, đóng cửa toàn bộ trường học, đại học và nhà trẻ trên toàn quốc trong vòng 2 tuần.

Romania và Pháp đã cấm các cuộc tụ họp của hơn 1.000. Ireland đã hủy bỏ các cuộc diễu hành Ngày St Patrick. Thủ tướng Bỉ khuyến nghị hoãn các sự kiện trong nhà với hơn 1.000 người được hoãn lại và yêu cầu người dân làm việc tại nhà nếu có thể.

Mỹ: Người dân cẩn trọng hơn với dịch COVID-19 Mỹ: Người dân cẩn trọng hơn với dịch COVID-19

VTV.vn - Dù ít người đeo khẩu trang ra đường nhưng ý thức rửa tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc hay chủ động tự cách ly nếu thấy sức khỏe không tốt được nhiều người dân thực hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước